Nghệ An kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch biển Hòn Câu

TPO - Sau khi lực lượng công an truy quét mạnh mẽ tệ nạn xã hội, các chủ ki ốt ở Hòn Câu lần lượt chuyển nghề. Chính quyền địa phương kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch tại bãi biển này.
Nghệ An kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch biển Hòn Câu ảnh 1

Bãi biển Hòn Câu (xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) còn khá hoang ѕơ, ít du khách biết đến.

Nghệ An kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch biển Hòn Câu ảnh 2

Dọc bãi biển này có gần 150 ki ốt, phần lớn kinh doanh các mặt hàng nước giải khát.

Nghệ An kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch biển Hòn Câu ảnh 3

Tháng 3/2020, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với công an xã Diễn Hải thực hiện việc truy quét các tệ nạn xã hội tại Hòn Câu.

Nghệ An kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch biển Hòn Câu ảnh 4

Nếu như trước các hàng quán là những tấm biển nhà hàng ăn uống thì phía trong là những căn phòng cấp 4 tồi tàn, chật hẹp, trung bình chỉ rộng từ 10m2.

Nghệ An kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch biển Hòn Câu ảnh 5

Sau khi công an thực hiện chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội, chủ nhiều ki ốt khoá trái cửa, chuyển nghề.

Nghệ An kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch biển Hòn Câu ảnh 6
Nghệ An kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch biển Hòn Câu ảnh 7

Lãnh đạo UBND xã Diễn Hải cho biết, phần lớn các ki ốt ở đây đều đã dừng hoạt động, chỉ một số người dân địa phương còn tận dụng ki ốt để làm kho chứa đồ nghề đi biển.

Nghệ An kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch biển Hòn Câu ảnh 8
“Sắp tới dự án đường cao tốc ven biển đi qua, địa phương sẽ giải phóng mặt bằng, giải tỏa một số ki ốt bám mặt biển. Chính quyền sẽ kêu gọi nhà đầu tư làm khu du lịch quy mô để thu hút khách về địa phương”, ông Phan Văn Thuyên - Chủ tịch UBND xã Diễn Hải cho biết.
Nghệ An kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch biển Hòn Câu ảnh 9

Theo ông Thuyên, bãi biển này vẫn có một lượng lớn người dân đổ về tắm mát, vui chơi mỗi ngày. Bãi biển còn khá hoang sơ nên nhiều nhóm bạn trẻ còn mang đồ nghề ra tổ chức cắm trại, vui chơi. “Chúng tôi cũng đang nỗ lực tìm nhà đầu tư mới về đầu tư để thu hút du khách. Tuy nhiên, mấy năm qua dịch bệnh nên kế hoạch gặp khó khăn”, ông Thuyên nói.

Tin liên quan