Ngày tết vẫn chốt chặn vùng biên chống buôn lậu

Biên phòng Cốc Nam bắt giữ hàng lậu từ Trung Quốc. Ảnh: Duy Chiến
Biên phòng Cốc Nam bắt giữ hàng lậu từ Trung Quốc. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Mặc dù cận kê Tết nguyên đán Giáp Ngọ, nhưng các lực lượng chức năng ở Lạng Sơn vẫn không ngừng nâng cao cảnh giác, bám trụ ở những điểm nóng vùng biên, chống buôn lậu, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Sáng 26/1, ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo một số ban ngành chức năng trên địa bàn đã đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sỹ đang trực chiến tại khu vực Hang Dơi và Gốc Nhãn (thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng). Phó chủ tịch Lạng Sơn đã tặng hoa và quà tết cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Ngày tết vẫn chốt chặn vùng biên chống buôn lậu ảnh 1 Ngày Tết vẫn chốt chặn đường biên chống buôn lậu. Ảnh: Duy Chiến.

Thiếu tá Bùi Thế Thành, Trạm trưởng Biên phòng Cốc Nam (thuộc đồn Biên phòng Tân Thanh, Lạng Sơn), cho biết: Hiện nay trên địa bàn do đồn Biên phòng Tân Thanh quản lý có 7 lán dã chiến do hai lực lượng Biên phòng và Hải quan đảm nhiệm chính trong việc túc trực 24/24 giờ.

Để ngăn chặn triệt để nạn buôn lậu, tỉnh Lạng Sơn đã xây một bức tường cao 3 mét cùng hàng rào dây thép gai chắn lối mòn xuyên qua biên giới tại khu vực điểm nóng Hang Dơi.

Ngày tết vẫn chốt chặn vùng biên chống buôn lậu ảnh 2

Dựng tường rao cao 3m ngăn buôn lậu trước cửa Hang Dơi.

Mặc dù thời tiết lạnh giá và cận kề Tết, nhưng quân số luôn ổn định, anh em an tâm công tác. Theo Thiếu tá Thành, năm nay có trên 70% cán bộ, chiến sỹ sẽ trực Tết tại đơn vị, bản thân anh cũng là người ở lại, làm nhiệm vụ ở biên giới Lạng Sơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lang Sơn, ông Nguyễn Văn Bình ghi nhận sự cố gắng, vượt khó của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc; đồng thời mong các lực lượng nỗ lực hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, vui tươi.

MỚI - NÓNG