Ngập trụ sở UBND quận, hầm chui ở TPHCM sau mưa lớn: Chủ tịch UBND quận nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo đại diện UBND quận Bình Tân (TPHCM), chiều 23/10 mưa lớn kéo dài suốt 3 giờ kèm triều cường đã gây ngập nhiều khu vực trũng, thấp ở địa bàn quận (trong đó có trụ sở UBND quận và hầm chui Tân Tạo).

Chiều 23/10, khu vực quận Bình Tân (TPHCM) có mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ. Sau cơn mưa dông, trụ sở UBND quận trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc), hầm chui Tân Tạo trên quốc lộ 1 (phường Tân Tạo) cùng nhiều tuyến đường khác bị ngập úng.

Lý giải việc ngập úng trên diện rộng ở địa bàn quận sau mưa lớn, sáng 25/10, thông tin với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, khu vực quận có cao độ thấp, không đồng đều, cao ở phía Bắc như khu vực phường Bình Hưng Hòa (cao độ 2,5-4m), còn khu vực phường Bình Trị Đông B, An Lạc, Tân Tạo, Tân Tạo A,… lại có cao độ rất thấp (từ 0,6m đến 1,8m), trung bình cao độ ở quận Bình Tân khoảng 0,9m. Trong khi đó, hiện nay mực nước triều cường cao nhất là khoảng 1,7m.

Ngập trụ sở UBND quận, hầm chui ở TPHCM sau mưa lớn: Chủ tịch UBND quận nói gì? ảnh 1

Trụ sở UBND quận Bình Tân (TPHCM) bị ngập vào chiều 23/10.

“Do đó, vào chiều 23/10, mưa lớn kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ kết hợp với triều cường nên đã gây ngập nhiều khu vực thuộc vùng trũng, thấp của quận. Riêng tại trụ sở UBND quận do ở khu vực trũng thấp nên khi mưa lớn kết hợp với triều cường cũng sẽ bị ngập. Vừa qua, mưa rất lớn nên mới ngập sâu, còn bình thường thì có mưa cũng không ngập nhiều. Hiện đơn vị có máy bơm, khi ngập sẽ bơm nước ra ngoài”- ông Nhựt cho hay.

Tương tự, khu vực hầm chui Tân Tạo (phường Tân Tạo) ở khu vực trũng thấp, mưa lớn kéo dài khiến máy bơm không kịp thoát nước cho khu vực này.

Ngập trụ sở UBND quận, hầm chui ở TPHCM sau mưa lớn: Chủ tịch UBND quận nói gì? ảnh 2

Hầm chui Tân Tạo trên quốc lộ 1 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) ngập úng sau cơn mưa chiều 23/10.

Cũng theo đại diện UBND quận Bình Tân, hiện nay trên địa bàn quận có nhiều khu vực cao độ thấp nên không thể thực hiện nâng nền lên toàn bộ để chống ngập. Giải pháp hiện nay là trạm bơm ở khu vực rạch Bà Tiếng, khi có triều cường sẽ thực hiện bơm nước ra.

“Tuy nhiên, trong đợt mưa kết hợp triều cường chiều 23/10, việc thoát nước ở rạch Bà Tiếng lại không hiệu quả nhiều. Nguyên nhân là do công trình thi công cải tạo tuyến rạch này đang thi công, do đó dòng chảy chưa phát huy được hiệu quả. Chúng tôi sẽ yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp dẫn dòng thi công công trình nhằm đảm bảo thoát nước cho khu vực”- Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho hay.

Ngập trụ sở UBND quận, hầm chui ở TPHCM sau mưa lớn: Chủ tịch UBND quận nói gì? ảnh 3

Khu vực điểm giao giữa đường Sinco - Hồ Ngọc Lãm - quốc lộ 1 (đoạn gần rạch Bà Tiếng, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) ngập mênh mông sau mưa lớn.

Chia sẻ thêm về các dự án giảm ngập cho địa bàn quận Bình Tân, ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết, hiện nay quận đang đầu tư kênh Hãng Giấy, kênh Liên khu 3-4 ở khu vực An Lạc và chuẩn bị thực hiện dự án rạch Ông Búp cho khu vực Bình Trị Đông. Bên cạnh đó, công trình cải tạo rạch Bà Tiếng cũng đang được thi công. Khi hoàn thành các công trình này sẽ giúp giảm ngập cho khu vực.

“Cái khó nhất hiện nay là địa bàn quận Bình Tân có địa hình thấp. Hiện nay các giải pháp chỉ ở mức giảm ngập, còn để giải quyết căn cơ, dứt điểm thì khi dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên hoàn thành và có cống ngăn triều thì tình trạng ngập mới được giải quyết”- ông Nguyễn Minh Nhựt nhìn nhận.

MỚI - NÓNG