Lạng Sơn:

Ngáo đá, cầm liềm gặt lúa cướp taxi giữa ban ngày

Đối tượng Lợi khai báo tại tại cơ quan Công an. Ảnh: Anh Dũng.
Đối tượng Lợi khai báo tại tại cơ quan Công an. Ảnh: Anh Dũng.
TPO - Đang đỗ dừng xe taxi chờ đón khách ở trung tâm thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), anh H hốt hoảng thấy một người trung niên vẻ mặt hung dữ, mở cửa xe dí chiếc liềm gặt lúa vào cổ, yêu cầu ra ghế phụ ngồi rồi phóng xe đi.

Sáng 11/8, công an thành phố Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Cam Văn Lợi, (SN 1977, trú đường Cao Thắng, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 9/8, anh H lái taxi hãng 766, đỗ đậu xe ôtô biển kiểm soát 12A-053.82 tại khu vực đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn thì một người trung niên xuất hiện. Sau vài câu giao tiếp, người này cầm chiếc liềm trên tay dí chặt vào cổ, yêu cầu anh H phải nghe theo lời hắn. Hoảng sợ, anh H phải sang ghế phụ để tên cướp cầm tay lái phóng xe đi.

Khi thấy xe ô tô chạy lòng vòng, đến đoạn phố đông người, xe đi chậm. anh H vội mở cửa xe chạy thoát ra ngoài kêu cứu mọi người xung quanh, đồng thời điện thoại về tổng đài hãng xe yêu cầu trợ giúp, thông báo cho lực lượng Công an.

Nhận được tin báo, Công an TP Lạng Sơn khẩn trương tổ chức lực lượng truy đuổi, lần theo tung tích chiếc xe taxi vừa bị cướp. Tại khu vực cổng Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn thấy có nhiều người mặc sắc phục đứng ven đường, tên cướp dừng xe, cầm hung khí chạy vào bên trong bệnh viện. Ngay lập tức hắn bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, Cam Văn Lợi từng có 5 tiền án về tội cướp tài sản, mua bán ma túy và cố ý gây thương tích. Bản thân Lợi nghiện nặng; sau khi gây án cướp xe ô tô, qua xét  nghiệm, xác định đối tượng đã dương tính với ma túy, đang có biểu hiện ngáo đá.

MỚI - NÓNG