Ngang nhiên san lấp, 'xẻ thịt' hồ Dầu Tiếng để trục lợi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều cá nhân ngang nhiên san lấp và xây dựng hàng loạt công trình không phép bề thế trong lòng hồ Dầu Tiếng (đoạn thuộc địa phận tỉnh Bình Dương) gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Ngày 14/11, đại diện Công an huyện Dầu Tiếng cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 8,4 triệu đồng đối với bà P.T.N.H về các hành vi làm lều trại, xây dựng công trình trên đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng để kinh doanh buôn bán.

Cơ quan chức năng xác định bà P.T.N.H đã lấn chiếm đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng tại ấp Đồng Sến (xã Định An, huyện Dầu Tiếng) để xây khu du lịch, lều trại, nhà tiền chế và làm hồ bơi nhân tạo có diện tích khoảng 3.847m2.

Trước đó, một số cá nhân khác có hành vi tương tự đã bị cơ quan chức năng xử lý. Cụ thể, ông H.V.T san lấp, cải tạo diện tích 29.986m2 đất thuộc hành lang bờ hồ Dầu Tiếng (ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng) và bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng, buộc khắc phục hiện trạng, trả lại mặt bằng.

Ngang nhiên san lấp, 'xẻ thịt' hồ Dầu Tiếng để trục lợi ảnh 1

Công trình lấn chiếm lòng hồ Dầu Tiếng

Cơ quan chức năng cũng tiến hành xử phạt ông H.V.T số tiền 40 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả sau khi ông này tự ý cho san lấp, cải tạo 511m2 đất vùng bán ngập thuộc ấp Hòa Lộc (xã Minh Hòa).

Riêng hộ ông T.H.C lấn chiếm 1.200m2 đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng, cơ quan chức năng đã yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu và ông T.H.C đã chấp hành.

Theo ông Bùi Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng), các công trình xây dựng tự phát đã ngăn dòng chảy, ảnh hưởng đến công trình thủy lợi quốc gia này,

"Chúng tôi đã đề nghị ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp san lấp mặt bằng trái phép trong lòng hồ", ông Khoa cho hay.

Ông Nguyễn Duy Trí, Chủ tịch UBND xã Định An (huyện Dầu Tiếng) cho biết, chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý những trường hợp lấn chiếm đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ tháng 4/2022, trên địa bàn xã Minh Hòa và xã Định An (huyện Dầu Tiếng), các cá nhân nói trên đã tự ý san lấp mặt bằng trên phần đất vùng bán ngập của lòng hồ Dầu Tiếng để kinh doanh và khai thác du lịch.

Ngang nhiên san lấp, 'xẻ thịt' hồ Dầu Tiếng để trục lợi ảnh 2

Du lịch tự phát ở lòng hồ Dầu Tiếng

Một số người dân lấn chiếm đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng để dựng lều trại cho khách du lịch thuê ngủ qua đêm.

Chỉ tính khu vực Bãi đá trứng (ấp Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng) thuộc vùng bán ngập của hồ Dầu Tiếng đã có 17 điểm du lịch tự phát.

MỚI - NÓNG