Nga yêu cầu Ba Lan chính thức xin lỗi vụ tấn công đại sứ

TPO - Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Ba Lan đến để tiếp nhận yêu cầu chính quyền Ba Lan chính thức xin lỗi Mátxcơva vì vụ tấn công Đại sứ Nga hôm 9/5.
Nga yêu cầu Ba Lan chính thức xin lỗi vụ tấn công đại sứ ảnh 1

Đại sứ Nga bị đám đông hất dung dịch màu đỏ vào mặt hôm 9/5

“(Đại sứ Krzysztof) Krajewski được thông báo rằng phía Nga chờ đợi lời xin lỗi chính thức từ lãnh đạo Ba Lan sau vụ việc, yêu cầu bảo đảm an toàn cho đại sứ và tất cả nhân viên trong phái đoàn ngoại giao Nga tại Ba Lan”, Tass dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.

Thông cáo nhấn mạnh rằng “việc Mátxcơva quyết định hành động tiếp theo sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Warsaw” đối với yêu cầu mà Nga đưa ra. Bộ Ngoại giao Nga nhắc nhở rằng Ba Lan đã “vi phạm nghiêm trọng” Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

“Ba Lan không tuân thủ một trong những cam kết chính trong đó, khi không bảo đảm an toàn cho các nhà ngoại giao Nga”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Ngày 9/5, Đại sứ Nga Sergey Andreyev đã đến đài tưởng niệm các chiến sĩ Liên Xô ở Warsaw nhân kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít. Khi bước ra khỏi xe, ông bị một đám đông có mặt từ trước vây quanh và hất dung dịch màu đỏ vào mặt và giơ những khẩu hiệu chống Nga. Cảnh sát không có mặt ở quảng trường vào thời điểm đó. Đám đông không cho các nhà ngoại giao Nga di chuyển.

Đại sứ Andreyev sau đó nói với kênh Rossiya-24 rằng họ không bị tạt sơn mà là xi-rô đỏ. Một hồi sau, cảnh sát đến giải tán đám đông và hộ tống các nhà ngoại giao lên xe.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.