Nga, Ukraine dọa tăng cường tấn công đối phương vì căng thẳng trên Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đề xuất tăng cường tấn công Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công bằng vũ khí không người lái nhằm vào tàu Nga trên Biển Đen. Trong khi đó, Ukraine gửi đi tín hiệu rằng họ dự định tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí không người lái trên biển.
Nga, Ukraine dọa tăng cường tấn công đối phương vì căng thẳng trên Biển Đen ảnh 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

Ông Medvedev đưa ra lời kêu gọi hôm 5/8 sau khi một xuồng không người lái làm hư hại một tàu chở dầu ngoài khơi Crimea. Ông đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công, nói rằng mục đích của nó là nhằm gây ra thảm họa môi trường ở Biển Đen. Ông kêu gọi Mátxcơva tiếp nối các cuộc tấn công vào cảng Ukraine mà quân đội Nga đã tiến hành để đáp trả cuộc tấn công bằng xuồng không người lái nhằm vào cầu Crimea hồi tháng trước.

“Rõ ràng, các cuộc tập kích nhằm vào Odessa, Izmail và những nơi khác là không đủ đối với họ”, ông Medvedev viết.

Quan chức Nga cũng gợi ý rằng sự trả đũa của Nga đối với các cuộc tấn công bằng vũ khí không người lái sẽ loại bỏ mọi cơ hội khôi phục thỏa thuận ngũ cốc cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu qua Biển Đen.

Mátxcơva cáo buộc xuồng không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự và các tàu hộ tống của Hải quân Nga hồi đầu tuần này, đồng thời tấn công căn cứ của Hạm đội Biển Đen tại Novorossiysk hôm 4/8. Kiev cũng bị cáo buộc tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, trong đó có khu trung tâm tài chính của Mátxcơva.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố các cuộc tấn công bằng vũ khí không người lái của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng khỏi cuộc phản công đang chững lại của Kiev ở vùng Donbass.

Ukraine không bình luận về các cáo buộc này, nhưng gửi đi tín hiệu rằng họ dự định tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí không người lái trên biển.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk cho biết hôm thứ Bảy rằng bất kỳ vụ nổ nào xảy ra với tàu Nga hoặc cây cầu Crimea đều là "một bước hoàn toàn hợp lý và hiệu quả. Hơn nữa, các hoạt động đặc biệt như vậy được tiến hành trong lãnh hải của Ukraine và là hoàn toàn hợp pháp”.

Ông Maliuk nói rằng nếu người Nga muốn những vụ nổ như vậy chấm dứt thì "họ có lựa chọn duy nhất để làm như vậy: rời khỏi lãnh hải và lãnh thổ Ukraine".

Sig - một trong những tàu chở dầu lớn nhất của Nga đã bị tấn công bởi xuồng không người lái đêm 4/8.

Theo một nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine, con tàu mang cờ Nga đã bị một xuồng không người lái mang theo 450 kg thuốc nổ TNT tấn công ngay trước nửa đêm.

Nga, Ukraine dọa tăng cường tấn công đối phương vì căng thẳng trên Biển Đen ảnh 2

Tàu chở dầu Sig. Ảnh: Reuters

Giới chức Nga cho biết vụ tấn công đã tạo ra một lỗ hổng trong phòng máy của tàu, khiến nước tràn vào trong buộc thủy thủ đoàn 11 người phải tìm cách ứng phó.

Phía Nga khẳng định vụ việc không gây thương vong và tàu Sig không chở dầu vào thời điểm bị tấn công. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết một số thủy thủ đã bị thương và chiếc tàu chở dầu đang chở nhiên liệu cho quân đội Nga.

Theo RT, CNN
MỚI - NÓNG