Nga tố Hà Lan ‘bôi nhọ’ vụ cài gián điệp vào ICC

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/6, Mátxcơva cáo buộc Hà Lan thực hiện “chiến dịch chống Nga”, sau khi giới chức Hà Lan thông báo bắt giữ một người đàn ông mà họ cho là gián điệp của Nga đang cố gắng thâm nhập vào Toà án hình sự quốc tế (ICC).

Ngày 16/6, cơ quan tình báo Hà Lan thông báo họ phát hiện một điệp viên quân sự Nga dùng giấy tờ tuỳ thân giả để xin thực tập trong ICC, khi toà án này đang điều tra cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Hà Lan đang “gài thông tin” để tạo ra một vụ bê bối và “khiến dư luận sợ hãi” bằng cách bịa ra “những mưu đồ xảo quyệt của người Nga”.

Mátxcơva thường cho rằng các chính phủ phương Tây mắc “hội chứng sợ Nga” để đáp trả những cáo buộc cài người vào các tổ chức của châu Âu.

“Chiến dịch chống Nga được triển khai bằng cách ‘rò rỉ’ có chủ đích nội dung đáng ngờ. Điều này chỉ gây tổn hại thêm cho quan hệ song phương vốn đã rất tệ”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nói.

ICC cho biết họ phát hiện một chiến dịch kéo dài nhiều năm của cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga để cài điệp viên giả làm một người Brazil muốn xin làm thực tập sinh.

“Điều đáng nói là vụ việc xảy ra từ đầu tháng 4, và giới chức Hà Lan chỉ quyết định thông báo về vụ việc sau 3 tháng”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Mátxcơva cho rằng Hà Lan công bố thông tin này để cố gắng củng cố thêm cuộc điều tra của ICC về cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG