Nga tính huỷ duyệt binh hải quân ở Crimea vì xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga hiện chưa có kế hoạch tổ chức lễ duyệt binh Ngày Hải quân ở Sevastopol (bán đảo Crimea) vì Hạm đội Biển Đen đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Một nguồn tin từ chính quyền Crimea tiết lộ Ngày Hải quân Nga năm nay (31/7) “sẽ được chào mừng ở Sevastopol bằng hình thức khác thay vì duyệt binh truyền thống, vì các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen hiện đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết không loại trừ khả năng tình hình có thể thay đổi tuỳ theo diễn biến ở Ukraine.

Nga tính huỷ duyệt binh hải quân ở Crimea vì xung đột Ukraine ảnh 1

Các tàu chiến Nga tham gia duyệt binh mừng Ngày Hải quân ở Sevastopol hồi năm 2020. Ảnh: Reuters

Nga tính huỷ duyệt binh hải quân ở Crimea vì xung đột Ukraine ảnh 2

Khán giả xem duyệt binh ở Sevastopol. Ảnh: Reuters

Ngoài Sevastopol, công tác chuẩn bị cho lễ duyệt binh đã bắt đầu được tiến hành ở St.Petersburg và Kronstadt.

Quân khu Nam Nga ngày 22/5 cho biết tàu tên lửa dẫn đường Uglich và tàu chống khủng bố Yunarmeets Tatarstana sẽ khởi hành từ cảng nhà ở Kaspiysk đến St.Petersburg để tham gia lễ duyệt binh hải quân.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.