Nga: Tin mới vụ xả súng vào lính tình nguyện ở thao trường giáp Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một cuộc tấn công ở bãi tập của Quân khu phía Tây (Vùng Belgorod giáp biên giới với Ukraine), Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 15/10, đồng thời gọi đây là một “hành động khủng bố”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai tay súng sử dụng "vũ khí nhỏ" để tấn công, nhưng đã bị khống chế và tiêu diệt tại chỗ. Những người này được xác định là “công dân của một quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS”.

CIS bao gồm hầu hết các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, ngoại trừ các nước Baltic, Ukraine, Georgia và Turkmenistan.

Quân đội Nga chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc cũng như danh tính của thủ phạm. Đến thời điểm hiện tại, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo RIA Novosti, hai kẻ tấn công đã nổ súng vào một nhóm chiến binh tình nguyện đang trong quá trình huấn luyện tại một trường bắn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga vẫn đang tiến hành huy động lực lượng quân dự bị để phục vụ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội đã huy động được hơn 200.000 quân nhân dự bị (trên mục tiêu 300.000 người) và dự kiến sẽ hoàn tất quá trình huy động trong vòng hai tuần tới. Hầu hết lực lượng dự bị vẫn đang trong quá trình đào tạo.

Giới chức Nga trước đó cũng gọi vụ đánh bom xe tải trên cầu Kerch (Crimea) là một hành động khủng bố. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc tình báo quân đội Ukraine chủ mưu vụ đánh bom khiến ít nhất 4 người, bao gồm cả tài xế xe tải thiệt mạng và dẫn đến sập một phần làn xe cơ giới của cây cầu.

Nga đã xác định được 12 người bị tình nghi là đồng phạm trong âm mưu này và đã bắt giữ 8 người trong số họ, FSB cho biết. Những người bị giam giữ bao gồm 5 người Nga và 3 người nước ngoài (quốc tịch Ukraine và Armenia).

Khu vực Belgorod đã liên tục hứng chịu các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Ukraine kể từ khi xung đột giữa Mátxcơva và Kiev bùng nổ vào cuối tháng 2.

Trong tuần này, một khu chung cư ở thành phố Belgorod, một kho đạn và trạm điện ở vùng này đã trúng đạn pháo nghi của Ukraine.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.