Nga tiết lộ sức mạnh khủng khiếp của 'pháo giàn' Tornado-G

TPO - Hỏa lực phóng giàn 122 mm Tornado-G của Nga có hiệu quả chiến đấu cao hơn 15 lần so với “tiền nhiệm” Grad lừng danh.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Tổng giám đốc Liên hiệp NPO Splav, thuộc Tập đoàn Techmash của Rostec, ông Nikolai Makarovets cho biết: “Hệ thống mới Tornado-G đã ra đời thay cho Grad, hiệu quả của nó cao hơn 15 lần so với hệ thống Grad”.

Trước đó, ông Makarovets thông báo, hệ thống Grad vốn được trang bị cho quân đội Liên Xô từ năm 1963 sẽ được sử dụng trong quân đội Nga 10-15 năm nữa.

Song song với quá trình đó, Nga sẽ nhận vào biên chế Tornado-G kế nhiệm Grad ở phân khúc 122 mm và kế thừa kinh nghiệm phát triển nhiều năm Grad và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

Được biết, từ năm 2014, Nga đưa vào trang bị hệ thống hỏa lực phóng giàn 122 mm Tornado-G.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG