Nga tiếp tục thử tên lửa đạn đạo ở thời điểm nhạy cảm

Nga tiếp tục thử tên lửa đạn đạo ở thời điểm nhạy cảm
TPO - Sau vụ phóng tên lửa đạn đạo thành công hôm 4/3 vừa qua, Nga lập tức lập kế hoạch tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa tiếp theo ngay trong tháng 3 này.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết: “Ngày 19/2, Bộ Quốc phòng Kazakhstan nhận được yêu cầu của Nga cho phép thực hiện ba lần phóng thử tên lửa đạn đạo trong tháng 3/2014. Yêu cầu đã được phê duyệt vào ngày 28/2”.

Điều này phù hợp với một thỏa thuận song phương đã ký giữa Nga và Kazakhtan năm 1992 về việc Nga tiến hành thử nghiệm định kỳ các tên lửa đạn đạo với các mục tiêu mô phỏng nằm tại Sary Shagan, một địa điểm thuộc Kazakhstan.

Hôm 4/3, Nga đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa liên lục địa RS-12 Topol từ bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan, miền nam nước Nga, hướng tới mục tiêu giả định ở Kazakhstan.

Phát ngôn viên quốc phòng Nga Igor Yegorov cho biết, mục tiêu của cuộc thử nghiệm này nhằm kiểm tra kết quả của những lần nâng cấp tên lửa liên lục địa của nước này, vốn được thực hiện từ năm 1985.

Tên lửa RS-12Topol có thể mang đầu đạn hạt nhân đơn có sức công phá 550 kiloton, tầm xa 10.000 km.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG