Nga thử nghiệm hệ thống bãi mìn thông minh, 'né' dân thường và 'quân mình'

0:00 / 0:00
0:00
Các cuộc tập trận chung của Lực lượng Công binh và Nhảy dù, cũng như quân cảnh đã được tổ chức tại thao trường Mulino vào ngày 30 tháng 7 năm nay.
Các cuộc tập trận chung của Lực lượng Công binh và Nhảy dù, cũng như quân cảnh đã được tổ chức tại thao trường Mulino vào ngày 30 tháng 7 năm nay.
TPO - Các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga nói với Izvestia rằng các cuộc thử nghiệm lắp đặt hệ thống bãi mìn thông minh đã được hoàn thành vào mùa hè này. Thử nghiệm được thực hiện như một phần của các bài tập đặc biệt diễn ra tại thao trường Mulino.

Quân đội Nga đã hoàn thành thử nghiệm một hệ thống tạo bãi mìn mới. Với sự hỗ trợ của tổ hợp điều khiển đặc biệt và các phương tiện chiến đấu ISDM "Agricultural" và UMP-K "Klesh", các kỹ sư quân sự có thể đặt chướng ngại vật phức tạp chỉ trong vài phút.

Đồng thời, hệ thống với các yếu tố trí tuệ nhân tạo được thiết kế để loại trừ nguy cơ gây hại cho dân thường và quân ta. Điều này làm thay đổi đáng kể khả năng của lực lượng mặt đất: giờ đây họ có thể ngăn chặn bước tiến của kẻ thù trong thời gian ngắn nhất có thể.

Các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga nói với Izvestia rằng các cuộc thử nghiệm lắp đặt hệ thống bãi mìn thông minh đã được hoàn thành vào mùa hè này.

Thử nghiệm được thực hiện như một phần của các bài tập đặc biệt diễn ra tại thao trường Mulino. Kết quả được coi là thành công. Các yếu tố mới bao gồm một hệ thống điều khiển tự động (ACS), hai khu phức hợp - một hệ thống kỹ thuật để khai thác từ xa phương tiện chiến đấu ISDM "Agricultural"và xe đặt mìn UZM-K "Klesh".

Tùy thuộc vào tình hình chiến thuật, ACS quyết định vị trí đặt các bãi mìn, cấu hình của chúng, cũng như những loại mìn nào cần đưa vào thành phần.

Các nguồn tin nói rõ rằng các bãi mìn "thông minh" sẽ được tạo ra trong các đợt tập trận khác nhau trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược "Phía Tây-2021". Bắt đầu từ năm sau, công nghệ này sẽ được thử nghiệm trong các bài tập ở mọi cấp độ.

MỚI - NÓNG