Bộ trưởng Shoigu: Tất cả vũ khí mới nhất của Nga đã được thử nghiệm ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
Một binh sỹ Nga tuần tra trên biên giới Syria hồi năm 2019
Một binh sỹ Nga tuần tra trên biên giới Syria hồi năm 2019
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu nói tất cả các hệ thống vũ khí mới nhất của Nga đều đã được thử nghiệm trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

"Ở Syria, nơi chúng tôi đã thử nghiệm hơn 320 loại vũ khí", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền Kênh YouTube Solovyov-Live hôm thứ Hai.

Ông Shoigu lưu ý, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã củng cố đáng kể vị thế của mình trong những năm gần đây.

"Vì mục tiêu này, chương trình hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng đã được thông qua và kinh phí được rót vào các doanh nghiệp", ông cho biết, theo TASS.

Ông Shoigu chỉ ra rằng việc cung cấp các loại vũ khí mới nhất cho quân đội Nga gần đây đã tăng lên đáng kể.

"Các yêu cầu để hoàn thành kế hoạch mua sắm quốc phòng đã tăng lên đáng kể. Trong 9 năm qua, chúng tôi đã nhận được 15.500 hệ thống vũ khí cho lực lượng mặt đất.

Trong giai đoạn 1999-2002, chúng tôi đã chỉ nhận được 10 -19 máy bay, tức là cả máy bay cánh cố định và trực thăng. Đó là lý do tại sao bây giờ chúng tôi nhận được 140-150 máy bay mỗi năm, đây là một câu chuyện hoàn toàn khác ", ông Shoigu nói.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.