Nga thêm khu trục hạm cho hạm đội Biển Đen

Tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Kashtan-M được trang bị trên tàu Đô đốc Grigorovich. Ảnh: Sputnik
Tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Kashtan-M được trang bị trên tàu Đô đốc Grigorovich. Ảnh: Sputnik
Sức mạnh hạm đội Biển Đen của Nga sẽ được tăng cường đáng kể sau khi được biên chế khu trục hạm tên lửa đóng mới Đô đốc Grigorovich.

Ngày 11/3, hải quân Nga đã làm lễ thượng cờ cho khu trục hạm tên lửa mới nhất mang tên "Đô đốc Grigorovich" tại nhà máy đóng tàu Yantar thuộc tỉnh Kalinigrad, theo Tass.

Theo ông Sergei Mikhailov, phát ngôn viên nhà máy đóng tàu Yantar, cuộc chạy thử nghiệm chính thức của Đô đốc Grigorovich sẽ được tiến hành vào cuối tháng ba, sau đó tàu sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Đen.

Đô đốc Grigorovich là khu trục hạm tên lửa đầu tiên thuộc dự án 11356 của Bộ Quốc phòng Nga nhằm nâng cấp, hiện đại hóa trang bị cho hạm đội Biển Đen. Lớp tàu tuần tra 11356 này dài 124,8 m, rộng 15,2 m, lượng choán nước 4.000 tấn, tốc độ tối đa 55 km/h, có thể hoạt động liên tục 30 ngày trên biển.

Về vũ khí, tàu được trang bị tên lửa chống hạm siêu âm Kalibr NK kiểu 3M-54E/3M-54E1, có tầm bắn 220-300km hoặc tên lửa chống hạm P-800 Oniks; tên lửa phòng không tầm trung 3S-90M Shtil-1 phóng từ ống phóng thẳng đứng, sử dụng tên lửa phòng không 3M917 (SA-N-12) với tầm bắn 50 km.

Nếu máy bay địch vượt qua được hệ thống tên lửa tầm trung sẽ vấp phải sự tấn công của hai tổ hợp pháo - tên lửa phòng không tầm gần cao tốc Kashtan-M. Mỗi tổ hợp Kashtan-M được trang bị 2 pháo phòng không 6 nòng cỡ 30 mm (tầm bắn 5 km) và 8 tên lửa 9M311 đạt tầm bắn 10 km.

Đối với khả năng chống ngầm, Đô đốc Grigorovich được trang bị hai bệ phóng bom phản lực chống ngầm RBU-6000, 4 ống phóng ngư lôi hạng nặng 533 mm, một trực thăng chống ngầm Ka-28 hoặc Ka-31.

Theo Sputnik, khi đi vào hoạt động Đô đốc Grigorovich có khả năng theo dõi đồng thời hàng chục mục tiêu trên không, mặt đất hoặc trên biển ở khoảng cách xa, do đó có thể bảo vệ toàn bộ khu vực hải phận mà nó có mặt. Sự có mặt của Đô đốc Grigorovich sẽ cải thiến đáng kể sức mạnh cho Hạm đội Biển Đen vốn đã "già nua"của hải quân Nga

Ngoài Đô đốc Grigorovich, hai tàu khu trục khác gồm Đô đốc Essen hiện trong quá trình thử nghiệm, và tàu Đô đốc Makarov đang trong giai đoạn hoàn tất, cũng sẽ được biên chế cho hạm đội này trong thời gian sớm nhất.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.