Nga phát triển thành công tên lửa mini cho hệ thống phòng không Pantsir

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với những tên lửa này, hệ thống Pantsir có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách... 500m.

Nga đã hoàn thành việc phát triển tên lửa mini cho hệ thống phòng không Pantsir, Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của Rostec, Vladimir Artyakov nói với Sputnik.

"Một tên lửa dẫn đường phòng không tầm ngắn đã được phát triển cho tổ hợp Pantsir-S1M. Nó giúp mở rộng đáng kể khả năng chống lại nhiều mục tiêu cỡ nhỏ. Tất nhiên, những tên lửa này không chỉ chống lại UAV, mà còn có khả năng tiêu diệt đạn của các hệ thống rocket phóng loạt, tên lửa chống radar và tên lửa dẫn đường, vũ khí chính xác, máy bay và trực thăng", ông Artyakov nói.

Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của Rostec nhấn mạnh, tên lửa mới cho Pantsir là "có một không hai trên thế giới" nhờ khả năng đánh chặn trong phạm vi rất ngắn, khoảng 500m. Cho tới nay, chưa có một quốc gia nào vận hành được dòng tên lửa sở hữu đặc tính như vậy.

Hệ thống vũ khí pháo phòng không Pantsir được thiết kế để chống lại máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đồng thời tấn công các mục tiêu trên không bay ở độ cao lên đến 15 km (9,3 dặm) và ở phạm vi lên đến 20 km.

Hệ thống Pantsir gồm bệ phóng tên lửa di động và súng phòng không, có thể triển khai đến 12 tên lửa dẫn đường đất - đối - không và hai khẩu pháo 30mm.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG