Nga phản ứng vụ Ngoại trưởng Lavrov không được đến Ba Lan dự họp OSCE

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba Lan tuyên bố không cho phép Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhập cảnh để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Lodz vào tháng tới.
Nga phản ứng vụ Ngoại trưởng Lavrov không được đến Ba Lan dự họp OSCE ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass

Warszawa hôm 18/11 xác nhận sẽ từ chối nhập cảnh đối với các quan chức Nga bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt, bao gồm cả ông Lavrov.

Động thái này bị Mátxcơva coi là “không thể chấp nhận được và mang tính khiêu khích”. Theo Bộ Ngoại giao Nga, thông qua quyết định này, Ba Lan – hiện đang là Chủ tịch của OSCE – đã “không chỉ tự làm mất uy tín của mình mà còn gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với thẩm quyền của toàn bộ tổ chức”.

Trong suốt nhiệm kỳ chủ tịch của mình, Ba Lan đã “làm xói mòn các nền tảng của OSCE”, bao gồm cả “văn hóa đồng thuận”, Bộ này cho biết, “và cuộc tấn công không thể chấp nhận được nhằm vào Nga” là đỉnh điểm.

Chỉ ra rằng Ba Lan cũng từ chối cho các quan chức Nga tham dự cuộc họp mùa thu của tổ chức, Bộ tuyên bố rằng Warszawa và các đồng minh phương Tây “đang đẩy OSCE xuống vực thẳm”.

“Chúng tôi tin rằng tất cả các chính trị gia tỉnh táo đều chia sẻ quan điểm của Nga về việc không thể chấp nhận những hành động như vậy, và sẽ đánh giá chúng một cách có nguyên tắc”, Bộ nói thêm.

Trước cuộc họp tháng 7 của OSCE tại Birmingham (Anh), London - tuân theo các lệnh trừng phạt đối với Mátxcơva do chiến dịch quân sự ở Ukraine, cũng đã từ chối cấp thị thực cho các thành viên phái đoàn Nga.

Nga đã tham gia OSCE kể từ khi Liên Xô ký thỏa thuận đầu tiên của tổ chức, Hiệp định Helsinki, vào năm 1975. Phái bộ giám sát của OSCE ở miền đông Ukraine bắt đầu vào năm 2014, nhưng đã bị rút lại ngay trước khi bắt đầu cuộc tấn công của Nga. Mátxcơva đã nhiều lần cáo buộc phái bộ phớt lờ các vi phạm của Kiev.

Theo RT
MỚI - NÓNG