Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng không trên biển C-Dome

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc thử nghiệm thành công C-Dome không chỉ đánh dấu mốc quan trọng trong nâng cao năng lực tác chiến của các tàu hộ tống lớp Magen mà còn giúp Israel hoàn thiện hệ thống phòng không và tên lửa đa tầng của nước này.

Bộ Quốc phòng Israel thông báo Hải quân Israel và hãng công nghiệp quốc phòng Rafael đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm cuối cùng để vận hành hệ thống phòng không C-Dome cho tàu hộ tống lớp Sa'ar 6 INS Oz của nước này, theo Defence Blog.

Được biết, quá trình thử nghiệm được tiến hành thông qua việc đánh chặn các mục tiêu mô phỏng trên biển.

Video ghi lại hoạt động thử nghiệm của C-Dome. Nguồn: Bộ Quốc phòng Israel

Iron Dome (Vòm Sắt) là một hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, được phát triển bởi Rafael. Chương trình bắt đầu vào năm 2005 và quá trình chế tạo bắt đầu vào năm 2007. Iron Dome được thiết kế để bảo vệ mục tiêu trước tên lửa đạn đạo tầm ngắn, rocket và đạn pháo 155 mm của đối phương. Hệ thống phòng thủ tên lửa này được triển khai lần đầu tiên vào năm 2011.

Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng không trên biển C-Dome ảnh 1

Israel bắn thử nghiệm hệ thống C-Dome trên tàu hải quân. Ảnh: Rafael

C-Dome cải tiến từ hệ thống Iron Dome, được lắp đặt trên tàu hộ tống INS Oz. Việc vận hành hệ thống làm tăng khả năng phòng thủ của Hải quân Israel trong một loạt các nhiệm vụ: Bảo vệ căn cứ chiến lược, vùng đặc quyền kinh tế và duy trì ưu thế hàng hải của Israel.

C-Dome tạo thành một lớp bổ sung trong hệ thống phòng không và tên lửa nhiều tầng, dựa trên bốn tầng phòng thủ tác chiến: Iron Dome, David's Sling, Arrow 2 và Arrow 3.

Được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công dồn dập, quy mô lớn ở cả vùng biển xa lẫn ven bờ, C-Dome được trang bị hệ thống phóng với 10 tên lửa đánh chặn phóng thẳng đứng Tamir đặt trong một module. Theo nhà sản xuất Rafael, hệ thống có thể xoay vòng 360 độ, và bắn tên lửa liên tiếp trên từng giây.

Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng không trên biển C-Dome ảnh 2

Tên lửa C-Dome khai hỏa . Ảnh: Defence Blog.

Tên lửa Tamir dài 3 m và nặng 90 kg. Nó được trang bị cảm biến quang điện và có vây lái. Đầu đạn có ngòi nổ tiệm cận tối đa hóa khả năng sát thương. Cùng với tốc độ nhanh nhạy, cho phép nó đánh chặn cả những mục tiêu cơ động nhất.

Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng không trên biển C-Dome ảnh 3

Phương thức hoạt động của C-Dome. Ảnh: Rafael

Sử dụng cùng công nghệ với phiên bản trên đất liền nhưng được tối ưu hóa, hệ thống này sẽ dò ra đường đạn của tên lửa bay tới và phóng tên lửa đánh chặn. Tổ hợp có thể sử dụng radar giám sát của tàu chứ không cần radar điều khiển hỏa lực chuyên dụng. Các lệnh điều khiển và kiểm soát hệ thống có thể tích hợp vào hệ thống quản lý chiến đấu của tàu, cho phép hoạt động liên tục với hiệu quả cao.

MỚI - NÓNG