Nga phản ứng gì khi bị UEFA tước quyền đăng cai chung kết Champions League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Nga đã lên tiếng sau khi Ủy ban điều hành UEFA quyết định dời trận chung kết Champions League từ Saint Petersburg sang Paris.
Nga phản ứng gì khi bị UEFA tước quyền đăng cai chung kết Champions League ảnh 1

Ban đầu, sân Gazprom tại thành phố Saint Petersburg được chọn làm địa điểm đăng cai trận chung kết Champions League mùa giải 2021/2022. Tuy nhiên, do lo ngại ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, UEFA đã quyết định tước quyền tổ chức của thành phố này.

Ủy ban điều hành UEFA sau đó triệu tập một cuộc họp bất thường để quyết định địa điểm tổ chức chung kết Champions League. Theo đó, trận đấu đáng mong đợi nhất mùa giải sẽ được chuyển tới sân Stade de France ở Paris (Pháp).

Cũng trong cuộc họp này, UEFA thông báo rằng đội tuyển quốc gia Nga, Ukraine và các CLB của hai nước này khi thi đấu tại các giải thuộc UEFA sẽ phải đá các trận sân nhà tại địa điểm trung lập cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, LĐBĐ Ukraine đã liên tục gây sức ép lên UEFA để loại Nga, cũng như các CLB nước này, khỏi mọi giải đấu quốc tế. Hiện tại, CLB Nga duy nhất còn thi đấu ở đấu trường châu Âu mùa này là Spartak Moscow, đội sẽ gặp Leipzig ở vòng 1/8 Europa League.

Phía Nga đã nhanh chóng đưa ra phản ứng trước quyết định của tổ chức đứng đầu bóng đá châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết Nga rất lấy làm tiếc khi UEFA quyết định tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League 2022 của Saint Petersburg.

“Thật đáng tiếc khi UEFA ra quyết định như vậy. Saint Petersburg lẽ ra đã sẵn sàng cung cấp mọi điều kiện tốt nhất để đăng cai sự kiện bóng đá hàng đầu này. Tuy nhiên, quyết định đã được thực thi. Tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối của mình", Sky Sports dẫn lời ông Peskov.

Như vậy, đây sẽ là lần thứ hai Saint Petersburg mất quyền đăng cai một trận chung kết Champions League. Thành phố này từng được lựa chọn để tổ chức trận chung kết cúp C1 2021 tại sân Gazprom khi ấy mới được xây dựng. Tuy nhiên, sau đó quyền đăng cai đã được dời sang năm 2022 để đảm bảo an toàn trong bối cảnh COVID-19 lây lan toàn cầu.

Không chỉ tước quyền đăng cai chung kết Champions League, UEFA còn đang xem xét hủy bỏ hợp đồng tài trợ trị giá 40 triệu euro/năm với công ty năng lượng Gazprom của Nga. Trước đó, CLB Schalke 04 của Đức cũng đã ra thông báo ngưng hợp tác và tiến hành gỡ bỏ logo công ty này khỏi áo đấu của đội bóng. Một CLB lớn khác là MU cũng đã quay lưng với các đối tác đến từ Nga khi thông báo chấm dứt hợp đồng tài trợ với hãng hàng không quốc gia Nga là Aeroflot.

MỚI - NÓNG