Nhận định, dự đoán Everton vs Man City, 00h30 ngày 27/2: Cơn thịnh nộ của nhà vua

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang bon bon về đích, bỗng nhiên Man City lại vấp ngã và để cho Liverpool rút ngắn khoảng cách còn 3 điểm. Những kết quả không tốt thời gian qua khiến họ rất giận dữ, và hẳn nhà ĐKVĐ sẽ xả cơn thịnh nộ xuống đầu Everton.
Nhận định, dự đoán Everton vs Man City, 00h30 ngày 27/2: Cơn thịnh nộ của nhà vua ảnh 1

Trong vòng đấu gần nhất, Man City đã thua cay đắng Tottenham vào phút chót trong trận đấu mà họ vừa không hay lại không may. Với trận thua đó, họ đã bị Liverpool rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm.

Trước một đối thủ đua vô địch có chiều sâu như thế, khi Liverpool vừa vùi dập Leeds 6-0 để cán mốc 6 trận thắng liên tiếp, Man City và Pep Guardiola khó lòng ngồi yên. Do vậy, họ buộc phải đứng dậy và hạ Everton, thậm chí thắng đậm để giải tỏa những ức chế bấy lâu nay, đồng thời duy trì lợi thế ở cuộc đua.

Nên nhớ cách đây đúng 2 năm, Man City từng gục ngã trước Tottenham trên sân khách để rồi hụt hơi ở cuộc đua vô địch với Liverpool. Năm nay, họ không muốn trận thua 2-3 vừa qua trở thành một "khúc cua tai hại". Vì thế, sẽ có nhiều bài học được rút ra cho hành trình còn lại.

Đầu tiên là hàng thủ. Hai cánh của họ có dấu hiệu bị khoan phá khá dễ dàng do ham dâng cao tấn công. Cancelo đã bị "tập kích" trong pha ghi bàn ấn định tỷ số 3-2, trong khi bên trong Walker cũng tỏ ra đuối, không theo được Harry Kane và cả Son ở nhiều tình huống trước đó.

Nhận định, dự đoán Everton vs Man City, 00h30 ngày 27/2: Cơn thịnh nộ của nhà vua ảnh 2

Man City sẽ lại thể hiện cái duyên trước Everton

Chỉ cần Man City lỡ chân, Liverpool sẽ lập tức tiếp cận và vượt lên. Do vậy, họ phải giải quyết ngay những vấn đề nơi hàng phòng ngự của mình. Nhưng rất may là Everton có lẽ khó đủ trình để có thể tìm ra những khe hở nơi Cancelo hay Walker.

Đơn giản bởi CLB này đang có phong độ ghi bàn tệ, dẫn tới liên tục mất điểm. 5 trận vừa qua tại Ngoại hạng Anh, họ thua tới 4 và chỉ ghi vẻn vẹn 2 bàn ở 4 trận thua này. Hàng công cùn mòn là lý do khiến Everton đang lận đận tận thứ 16 trên BXH và phải đua trụ hạng.

Họ ghi trung bình... 1,2 bàn mỗi trận. Đây là con số đáng thất vọng với một hệ thống tấn công về lý thuyết là khá ổn khi sở hữu Calvert-Lewin, Richarlison, Townsend hay Iwobi, các cầu thủ có chất lượng trung bình khá trở lên tại Ngoại hạng Anh.

Việc Frank Lampard thay Benitez dường như vẫn chưa thể cải thiện tình hình. Và trước Pep Guardiola hôm nay, xem ra ông sẽ lại thua cuộc. Trong 3 lần gặp gỡ trước đó, Lampard thua 2. Nếu thống kê này chưa thuyết phục, hãy nhìn vào đối đầu giữa hai đội.

Nhận định, dự đoán Everton vs Man City, 00h30 ngày 27/2: Cơn thịnh nộ của nhà vua ảnh 3

Lampard vẫn chưa mang đến nhiều thay đổi cho Everton

Man City đang có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trước Everton, tính trên mọi đấu trường, trong đó họ chỉ thủng lưới tổng cộng 5 bàn. Riêng tại Goodison, Man City toàn thắng 5 trận gần đây. Thậm chí 3 trận gần nhất, Everton còn không ghi nổi bàn nào vào lưới Man xanh.

Đó là những thống kê quá chênh lệch. Vì thế, có thể khẳng định hôm nay sẽ là cơ hội tốt để Man City tái khởi động cỗ máy hướng tới cuộc đua vô địch bằng một chiến thắng. Bởi khi họ được làm khách của đối thủ yêu thích Everton thì Liverpool bận đá chung kết Cúp Liên đoàn với Chelsea.

Nếu thắng, Man City sẽ tái lập khoảng cách 6 điểm và gây chút áp lực lên đối thủ Liverpool. Mà thắng đội nào khó chứ thắng Everton lại luôn là mục tiêu dễ dàng với Man City, nhất là khi đối thủ của họ vắng nhiều vị trí quan trọng như Mina, Delph, Godfrey, Gray và Doucoure.

Dự đoán Everton 0-3 Man City

Đội hình dự kiến

Everton: Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Kenny; Townsend, Allan, Van de Beek, Gray; Richarlison, Calvert-Lewin

Man City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.