UEFA tính dời chung kết Champions League ra khỏi nước Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang khiến UEFA phải tính đến phương án tước quyền đăng cai chung kết Champions League 2021/22 của thành phố Saint Petersburg.
UEFA tính dời chung kết Champions League ra khỏi nước Nga ảnh 1

Trận chung kết Champions League năm nay ban đầu dự kiến được diễn ra tại sân Allianz ở Munich, Đức. Tuy nhiên, do việc hoãn và dời lại của trận chung kết năm 2020, các địa điểm tổ chức chung kết được lùi lại một năm. Theo đó năm 2022 sẽ đến lượt Saint Petersburg.

Nhưng nhiều khả năng Saint Petersburg vẫn sẽ không có cơ hội đăng cai. Bởi với mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine, đặc biệt là ở miền đông Ukraine, UEFA đang phải tính tới việc chọn một quốc gia khác đăng cai để đảm bảo an ninh cho các đội bóng cũng như người hâm mộ đến xem chung kết.

Các báo Anh khẳng định rằng Wembley đã được lựa chọn làm địa điểm mới cho trận chung kết. Tuy nhiên, hôm qua UEFA đã phủ nhận khả năng này. “UEFA đang theo dõi liên tục và chặt chẽ tình hình. Hiện tại, không có kế hoạch nào về việc thay đổi địa điểm”, trang chủ UEFA cho hay.

UEFA tính dời chung kết Champions League ra khỏi nước Nga ảnh 2

Nếu sân Wembley đăng cai, nhiều fan trung lập sẽ gặp khó khăn để đến đây xem chung kết Champions League

Dù vậy, tờ The Guardian vẫn khẳng định và các quan chức UEFA đang “xem xét các phương án dự phòng”, nhất là sau khi các quan chức của cơ quan này đã lên tiếng.

Julian Knight, chủ tịch ủy ban Truyền thông của UEFA, vừa ra thông điệp ngăn chặn Nga tổ chức trận chung kết. Ông nói trên Telegraph: “Đó là điều phải được xem xét trong bối cảnh đang có những hành động căng thẳng như hiện tại”.

Nếu Wembley đăng cai, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2013 trận chung kết Champions League trở lại London. Nhưng với chính sách khá khắt khe từ nước Anh trong nhập cảnh, nhiều người hâm mộ trung lập sẽ gặp khó khăn nếu đến đây xem chung kết.

MỚI - NÓNG