Hôm nay, UEFA sẽ tước quyền đăng cai Champions League của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một cuộc họp khẩn hôm nay, UEFA được mong đợi rằng sẽ tước quyền đăng cai chung kết Champions League 2021/22 của thành phố Nga - St Petersburg.
Hôm nay, UEFA sẽ tước quyền đăng cai Champions League của Nga ảnh 1

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường của ủy ban điều hành vào hôm nay theo giờ địa phương. Theo Sky Sports thì ở cuộc họp này, UEFA dự kiến sẽ xác nhận việc thay đổi địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2021/22.

Ban đầu, thành phố St Petersburg được chọn làm nơi đăng cai Champions League mùa giải này. Nhưng vì những biến cố từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine mà UEFA phải tính đến phương án dời chung kết sang một thành phố khác.

Tổ chức đứng đầu bóng đá châu Âu cho biết trong một tuyên bố: "Do tình hình ở Nga và Ukraine đã leo thang trong 24 giờ qua, chủ tịch UEFA quyết định triệu tập một cuộc họp đặc biệt của Ủy ban điều hành để đánh giá tình hình và thực hiện mọi biện pháp để đưa ra các quyết định cần thiết”.

Hôm nay, UEFA sẽ tước quyền đăng cai Champions League của Nga ảnh 2

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, sẽ họp khẩn với Ủy ban điều hành

Theo các trang tin lớn của châu Âu, việc St Petersburg bị tước quyền đăng cai gần như là chắc chắn. Điều UEFA quan tâm trong thời gian tới sẽ là chọn ra nơi thay thế mà nhiều khả năng Wembley của Anh sẽ được chọn.

Nhưng vì chính sách phòng chống bệnh dịch khắt khe của Anh, khi quốc gia này vẫn hạn chế một vài du khách tại các nước khác thuộc châu Âu nên UEFA vẫn có thể đưa ra phương án khác. Hiện đang có 5 sân bóng được cân nhắc gồm Johan Cruyff, San Siro, Stade de France, La Cartuja de Sevilla và Wembley.

Như vậy, thành phố St Petersburg sẽ lần thứ 2 mất quyền làm chủ nhà trận chung kết Champions League. Hồi 2020, vì chính sách phòng dịch khắt khe của Nga mà UEFA đã quyết định dời nơi tổ chức chung kết sang Bồ Đào Nha.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.