HLV U23 Thái Lan: ‘Gặp Việt Nam ở chung kết sẽ khác'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Salvador Garcia tin tưởng về kết quả có lợi cho U23 Thái Lan trong trận tái đấu với U23 Việt Nam tại chung kết giải U23 Đông Nam Á ngày mai.
HLV U23 Thái Lan: ‘Gặp Việt Nam ở chung kết sẽ khác' ảnh 1

Trận chung kết ngày mai là lần thứ hai U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở giải Đông Nam Á. Trước đó, ở lần đối đầu tại vòng bảng, U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 1-0 với bàn thắng duy nhất từ chấm đá phạt của Nguyễn Trung Thành.

"Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể. U23 Thái Lan từng thua U23 Việt Nam nhưng đó là trận đấu mà chúng tôi chơi hay và hi vọng là có thể "phục thù" được họ vào ngày mai", HLV Salvador Garcia chia sẻ trong họp báo trưa nay.

HLV của U23 Thái Lan cho biết ông đã theo dõi U23 Việt Nam thi đấu ở trận gặp Timor Leste hôm qua và đánh giá cao tinh thần cùng lối chơi của đội.

"U23 Việt Nam chơi tốt trong 120 phút dù thiếu người. Chúng tôi tôn trọng họ. Tôi không biết U23 Việt Nam sẽ có bao nhiêu cầu thủ cho trận ngày mai. Họ đã chịu thiệt hại quá nhiều bởi dịch COVID-19. Tôi hy vọng họ sẽ có những cầu thủ tốt nhất, chúng tôi cũng vậy", ông Salvador Garcia bày tỏ.

Trận chung kết U23 Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối ngày 26/2. Trước đó, Timor Leste và Lào sẽ tranh giải ba vào lúc 16h cùng ngày.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.