Nga nói đường ống dẫn khí đốt sang Trung Quốc sẽ thay thế Nord Stream 2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc sẽ thay thế tuyến Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) 2 sang châu Âu, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak phát biểu ngày 15/9.
Nga nói đường ống dẫn khí đốt sang Trung Quốc sẽ thay thế Nord Stream 2 ảnh 1

Đường ống dẫn khí đốt của Nga thời điểm đang được lắp đặt. (Ảnh: AP)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga Rossiya-1, khi được hỏi rằng liệu Nga có thay thế Dòng chảy phương Bắc 2 sang châu Âu bằng tuyến Asian Force Siberia 2 hay không, ông Novak nói: “Có”.

Sáng cùng ngày, bên lề chuyến thăm Uzbekistan, Bộ trưởng Novak cho biết Nga và Trung Quốc sẽ sớm ký thỏa thuận về việc vận chuyển “50 tỷ mét khối khí đốt” mỗi năm qua đường ống Force 2 từ Siberia.

Khối lượng này gần tương đương với công suất tối đa của Dòng chảy phương Bắc 1. Tuyến ống dẫn có công suất 55 tỷ mét khối này dừng hoạt động từ ngày 2/9.

1/3 lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu đi qua Dòng chảy phương Bắc 1. Tuyến này chạy từ Nga sang Đức.

Đường ống Force Siberia 2 chạy qua Mông Cổ sẽ cung cấp nhiên liệu đáng kể cho nền kinh tế tiêu thụ nhiều năng lượng của Trung Quốc.

Tuyến này dự kiến được khởi công vào năm 2024.

Ông Noval cho biết xuất khẩu khí đốt của Nga cho EU “sẽ giảm khoảng 50 tỷ mét khối”.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng này cho biết tập đoàn Gazprom – đơn vị vận hành tuyến Force of Siberia 1 từ năm 2019 – sẽ “tăng lượng khí đốt cung cấp” để đạt 20 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm.

Việc kết nối tuyến này với mỏ Kovytka vào đầu năm 2023 sẽ giúp đạt được mục tiêu đó.

Đến năm 2025, khi đạt công suất tối đa, tuyến này sẽ vận chuyển 61 tỷ mét khối mỗi năm, cao hơn Dòng chảy phương Bắc 1, trong đó 38 tỷ sẽ được bán cho Trung Quốc theo hợp đồng mà Gazprom và đối tác CNPC ký từ năm 2014.

Hai bên cũng đã ký thỏa thuận xây dựng tuyến vận chuyển mới từ Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga đến miền Bắc Trung Quốc, vận chuyển thêm 10 tỷ mét khối khí đốt.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.