Nga chờ cơ hội hồi sinh Nord Stream 2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tòa án ở Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của Nord Stream 2 AG, vừa gia hạn cho công ty này đến tháng 1 năm sau để xoay xở và tránh phá sản.
Nga chờ cơ hội hồi sinh Nord Stream 2 ảnh 1

Nord Stream 2 chỉ chờ được cấp phép để đi vào vận hành

Tháng 5 năm nay, tòa án gia hạn lần đầu tiên cho công ty đến ngày 10/9. Giờ đây, thời hạn được kéo dài thêm 4 tháng nữa.

Nord Stream 2 là một công ty thuộc tập đoàn khí đốt Nga Gazprom nhưng đặt trụ sở tại thành phố Zug của Thụy Sĩ. Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) 2 bắc qua biển Baltic để vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức.

Chính phủ Đức dừng cấp phép cho đường ống này hoạt động sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mỹ áp các biện pháp trừng phạt Nord Stream 2 AG, cấm các công ty Mỹ làm ăn với công ty này.

Hồi tháng 3, cơ quan quản lý kinh tế của Zug cho biết công ty gặp phải những khó khăn lớn về thanh toán sau khi bị trừng phạt, đến mức đối diện với nguy cơ phá sản. Hơn 100 nhân viên của công ty tại Zug bị sa thải vào thời điểm đó.

Ngày 7/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Mátxcơva sẵn sàng “chuyển sang” đường ống Nord Stream 2 “ngay ngày mai” để bơm khí đốt cho châu Âu nếu Liên minh châu Âu EU bật đèn xanh.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, ông Putin nói rằng chỉ cần nhấn nút là Nord Stream có thể hoạt động.

Ông khẳng định việc xây dựng đường ống này “không phải không để làm gì”, vì đã giúp Nga nâng cao trình độ kỹ thuật và kỹ năng.

Ông khẳng định tình hình đường ống Nord Stream 1 cũng tương tự, đều có thể đưa vào hoạt động rất nhanh. Ông cho biết Gazprom đang chờ tua-bin bơm khí để có thể nối lại hoạt động. “Hãy giao tua-bin cho chúng tôi, ngày mai chúng tôi sẽ vận hành Nord Stream”, ông nói.

Theo AP, Tass
MỚI - NÓNG