Nga ngỏ ý hỗ trợ Mỹ đưa hàng lên trạm vũ trụ ISS

Nga ngỏ ý hỗ trợ Mỹ đưa hàng lên trạm vũ trụ ISS
TPO - Ít giờ sau khi tên lửa đẩy Antares chở theo khoang chứa hàng Cygnus cho Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), bất ngờ phát nổ hôm 28/10 (theo giờ bờ Đông Mỹ), Nga ngỏ ý sẵn sàng giúp Mỹ chuyên chở hàng hóa lên ISS.  

RIA Novosti dẫn lời Giám đốc Tập đoàn Roscosmos của Liên bang Nga, ông Alexei Krasnov cho biết: “Nếu Mỹ đưa ra yêu cầu về việc vận chuyển hàng hóa khẩn cấp tới trạm ISS bằng các tàu vũ trụ của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sẵn lòng đáp ứng”.

Cũng theo ông Alexei Krasnov, hiện mối quan hệ giữa Cơ quan hàng không vũ trụ Nga và Cơ quan hàng không Mỹ không thực sự tốt đẹp, tuy nhiên “giữa hai cơ quan có mối liên hệ chặt chẽ, nếu cần thiết, Nga sẵn sàng hỗ trợ. Trong trường hợp này, Nga luôn xem Mỹ là đối tác ưu tiên, và chắc chắn họ cũng có động thái tương tự”.

Ông Alexei Krasnov cho biết, Nga có thể hỗ trợ Mỹ chuyển hàng lên ISS bằng tàu vũ trụ Tiến bộ của Nga.

Tuy vậy, ông Krasnov cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Washington chưa đưa ra yêu cầu hỗ trợ nào.

Trước đó, tên lửa Antares gồm 14 tầng do hãng Orbital Sciences Corp của Mỹ chế tạo, đã phát nổ lúc 6 giờ 22 chiều ngày 28/10 (giờ địa phương), ít giây sau khi rời bệ phóng bên bờ biển tại Trung tâm bay Wallops.

Theo đó, tên lửa dự kiến đưa tàu vũ trụ chở hàng Cygnus của hãng Orbital tới ISS, mang theo 2.200kg hàng tiếp tế cho 6 phi hành gia hiện đang sống trên trạm nghiên cứu.

Liên quan tới tai nạn này, Giám đốc Tập đoàn Roscosmos khẳng định, công tác của Nga trên ISS không bị ảnh hưởng. “Chúng tôi không bị ảnh hưởng do vụ tai nạn. Nga vẫn đảm bảo 4 chuyến vận tải hàng lên ISS mỗi năm bằng tàu Tiến bộ. Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng tổ chức thêm chuyến thứ 5”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG