Nga: Ngày thứ ba liên tiếp lập kỉ lục về số ca mắc COVID-19

Ảnh minh họa: Tass
Ảnh minh họa: Tass
TPO - Nga hôm nay, 15/4, ghi nhận thêm 3.388 ca mắc COVID-19 mới, tiếp tục phá kỉ lục của hai ngày trước đó.

Ngày 13/4, Nga ghi nhận 2.558 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này. Đến 14/4 và 15/4, kỉ lục tiếp tục bị xô đổ khi Nga ghi nhận lần lượt 2.774 và 3.388 ca bệnh mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nga có 24.490 ca mắc COVID-19. Phần lớn trong số đó, 14.776 ca bệnh, được ghi nhận ở thủ đô Moscow.

Thêm 292 bệnh nhân đã hồi phục, và 28 người đã thiệt mạng, tính riêng trong ngày 14/4. Như vậy, Nga hiện có tổng cộng 1.986 ca bệnh đã được chữa khỏi, và 198 người đã tử vong vì COVID-19.

Cơ quan y tế thành phố Moscow hôm qua cho biết khu vực này sẽ thiếu giường bệnh trong khoảng từ 2 đến 3 tuần tới.

24 trung tâm y tế dã chiến hiện đang được xây dựng để đáp ứng nhu cầu gia tăng nhanh chóng về giường bệnh.

Dịch COVID-19 hiện đã lan đến tất cả các khu vực của Nga, ngoại trừ Altai ở Tây Siberia, một trong những khu vực ít dân cư nhất nước này.

Tuy số ca bệnh mới liên tục gia tăng "phi mã", nhưng các quan chức y tế Nga dự báo dịch COVID-19 ở nước này đến cuối tháng Tư mới đạt đỉnh.

Ngoài Moscow, nhiều khu vực khác của nước Nga đã ban hành quy định giãn cách xã hội, đóng cửa nhà hàng, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, phòng gym, và các dịch vụ không thiết yếu khác.

Cùng lúc đó, các chuyên gia dịch tễ học Nga đang khẩn trương phát triển mẫu vaccine phòng COVID-19.

Vaccine đã được thử nghiệm thành công trên chuột, chồn, và đang chuẩn bị được thử nghiệm trên người.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG