Nga làm gì với vũ khí phương Tây thu được ở Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết các nhà sản xuất vũ khí nước này đã nghiên cứu kỹ lưỡng những loại vũ khí phương Tây thu được trên chiến trường Ukraine và tận dụng những kinh nghiệm đó phục vụ lợi ích của quân đội.

“Ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi đang hoạt động theo cách mà không một nguồn cung cấp vũ khí quy mô lớn nào của phương Tây có thể đảm bảo lợi thế cho Ukraine trên chiến tuyến”, ông Medvedev nhấn mạnh trong một bài báo đăng trên tạp chí Natsyonalnaya Oborona vào thứ Bảy.

Ông Medvedev chỉ ra rằng Nga đã cố gắng không chỉ mở rộng sản xuất thiết bị quân sự mà còn giới thiệu và cải tiến các công nghệ mới, trong khi vẫn “tiếp tục hành quân”.

“Nhân tiện, chúng tôi đã nghiên cứu vũ khí của đối phương, được thu giữ dưới dạng chiến lợi phẩm và bị tháo rời từng bộ phận trong phòng thiết kế quân sự của chúng tôi.”

“Chúng tôi đã học được rất nhiều điều hữu ích cho bản thân và biến kinh nghiệm của đối phương thành lợi thế của mình.”

Nga làm gì với vũ khí phương Tây thu được ở Ukraine? ảnh 1

Một chiếc xe bọc thép Bushmaster do Úc cung cấp cho Ukraine bị quân đội Nga thu giữ và trưng bày ở Mátxcơva. Ảnh: Sputnik

Quan chức Nga cho biết ông đã đến thăm nhiều cơ sở sản xuất của khu liên hợp công nghiệp quân sự trong năm qua và thấy chúng “hoạt động ổn định, không có sự cố”. Các nhà máy này đáp ứng yêu cầu sản lượng của chính phủ, vốn đã gia tăng gấp nhiều lần trong bối cảnh xung đột.

Ông Medvedev cũng chỉ ra rằng các đối thủ của Nga “ngạc nhiên” khi Mátxcơva có thể xoay xở để thực hiện điều này trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Bộ Quốc phòng Nga tháng trước cho biết các hệ thống phòng không của nước này, bao gồm cả Pantsir-S1, đã được nâng cấp bằng phần mềm đặc biệt, giúp chúng hiệu quả hơn trong việc đánh chặn tên lửa được bắn từ pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Các chuyên gia quân sự cho rằng phần mềm được phát triển sau khi Nga nghiên cứu đạn HIMARS bị bắn hạ.

Theo ông Medvedev, cho đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 40 bệ phóng HIMARS cho Ukraine. Mátxcơva nói rằng hầu hết chúng đã bị phá hủy, trong khi Kiev phủ nhận điều này.

Nga từ lâu đã chỉ trích việc Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và các nước khác chuyển giao vũ khí cho Kiev, nói rằng việc đó chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thể thay đổi kết quả.

Theo Mátxcơva, việc chuyển giao vũ khí và những hình thức viện trợ khác cho Kiev đã biến các quốc gia phương Tây trở thành một bên tham gia cuộc xung đột.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.