10.000 người biểu tình ở Berlin để phản đối gửi vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/2, một cuộc biểu tình tại Berlin phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine đã thu hút 10.000 người tham gia, khiến Chính phủ Đức phải điều một lực lượng cảnh sát lớn để duy trì trật tự.
10.000 người biểu tình ở Berlin để phản đối gửi vũ khí cho Ukraine ảnh 1

Đám đông biểu tình ở trung tâm thủ đô Berlin ngày 25/2. (Ảnh: Reuters)

Cuộc biểu tình do một chính trị gia cánh tả tổ chức, diễn ra 1 ngày sau mốc tròn 1 năm nổ ra xung đột Nga – Ukraine và các đồng minh phương Tây hứa hẹn cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.

“Chúng tôi kêu gọi Thủ tướng Đức dừng cung cấp vũ khí. Ngay bây giờ! Bởi vì mỗi ngày mất thêm 1.000 sinh mạng và đưa chúng ta đến gần chiến tranh thế giới thứ ba hơn”, nhóm tổ chức tuyên bố trên trang web.

Phong trào “Nổi dậy vì hoà bình” được Sahra Wagenknecht - nghị sĩ đảng cánh tả Die Linke khởi xướng.

Cùng với Mỹ, Đức đang là một trong những nước cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Ukraine.

“Đàm phán, không leo thang” là một khẩu hiệu được người biểu tình giương lên. Một biểu ngữ khác có dòng chữ: “Không phải cuộc chiến của chúng ta”.

Cảnh sát cho biết, khoảng 10.000 người tập trung quanh Cổng Brandenburg, biểu tượng ở trung tâm Berlin.

Cảnh sát huy động 1.400 người duy trì trật tự, đồng thời cấm người biểu tình mặc quân phục, mang cờ của Nga và Liên Xô, hát bài hát Nga và mang các biểu tượng cánh hữu.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG