Nga kiểm soát an ninh biên giới sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nga đang tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an ninh trên biên giới Liên bang, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến ngày càng khó lường.  

Hãng RIA Novosti tối ngày 18/7 dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết các sự kiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia và Kazakhstan đang gây ra những mối quan ngại đối với Moscow.

“Tuy các sự kiện xảy ra ở các nước xung quanh biên giới Nga là không tương đồng, nhưng nếu như đảo chính quân sự gây ra rất nhiều thương vong, thì các trường hợp khác tạo ra những loại tội phạm khác nhau”, ông Peskov nói.

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, an toàn biên giới Liên bang đang được đảm bảo đúng mức, tình hình được theo dõi một cách chặt chẽ.

“An ninh được đảm bảo ở mức độ thích hợp. Nhưng tất nhiên, có tính đến các thông tin nhận được, đang thi hành những biện pháp cần thiết”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói.

Ông Peskov cũng khẳng định, Moscow luôn muốn các nước láng giềng với Nga ổn định, thịnh vượng.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG