Nga: Hơn 40 người tử vong do ngộ độc rượu

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tính đến 20h00 giờ ngày 19/12 (theo giờ địa phương), số người tử vong vì bị ngộ độc rượu ở tỉnh Irkutsk, vùng Siberia (Liên bang Nga) đã lên tới 41 người.

Hãng Interfax tối ngày 19/11 dẫn lời Công tố viên tỉnh Irkutsk cho biết, số nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng xảy ra hôm 18/11 đã lên tới 57 người, trong đó 41 người đã tử vong. 15 người đang được điều trị tích cực tại bệnh viện địa phương.

Buổi trưa cùng ngày, cơ quan điều tra tỉnh Irkutsk thông báo số người tử vong là 33.

Đáng chú ý, tất cả những người tử vong và đang điều trị đều là cư dân một khu vực mặc dù không dùng rượu cùng nhau.

Công tố viên nhận định, số nạn nhân có thể sẽ tiếp tục tăng bởi rất khó kiểm soát được số lượng rượu bán ra cũng như lượng khách hàng mua sản phẩm này.

Các cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự theo mục 3, Điều 238 của Bộ luật hình sự Liên bang Nga về tội tiêu thụ các sản phẩm và hàng hóa không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn gây tử vong cho 2 người trở lên.

Cảnh sát địa phương đã xác định được 2 điểm bán rượu.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.