Nga đưa S-300 sang Syria, liên quân chống khủng bố nói gì?

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Việc Nga cung cấp các tổ hợp tên lửa S-300 đến Syria không ảnh hưởng đến chiến dịch chống khủng bố của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở quốc gia Trung Đông này.

Trên đây là tuyên bố của phát ngôn viên liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu ở Syria, đại tá Sean Ryan sau khi xuất hiện thông tin Nga đưa hệ thống phòng không S-300 tới Syria trong bối cảnh diễn biến địa - chính trị ở khu vực Trung Đông ngày càng phức tạp.

"Không, việc đó không làm thay đổi kế hoạch của liên quân. Đó là hệ thống phòng thủ. Chúng tôi có  kênh liên lạc để có thể ngăn chặn va chạm với người Nga.

Mọi người luôn lo lắng khi vũ khí mới đưa vào khu vực, nhưng chúng tôi có phương án đối phó chống xung đột", đại tá Ryan tuyên bố tại cuộc họp báo qua điện thoại từ Baghdad, Iraq.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào hôm 28/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố đã bắt đầu cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria.

Bộ trưởng Ngoại giao tin rằng, với hệ thống phòng không S-300 sẽ cho phép Nga cũng như Syria "đóng cửa không phận" quốc gia Trung Đông này ở những nơi cần thiết.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo Nga sẽ cung cấp các tổ hợp S-300 cho Syria trong vòng hai tuần tới, đồng thời nhấn mạnh quyết định của Moscow sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của quốc gia Trung Đông.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.