Nga cảnh báo về việc Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev cho biết Mátxcơva sẽ buộc phải tăng cường an ninh dọc theo biên giới phía Tây nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nga cảnh báo về việc Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO ảnh 1

Ông Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

"Nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, chiều dài đường biên giới trên bộ giữa liên minh này với Nga sẽ tăng hơn gấp đôi. Đương nhiên chúng ta cần phải củng cố an ninh trên tuyến biên giới này", ông Medvedev cho biết ngày 14/4 trên trang Telegram cá nhân, đồng thời nhấn mạnh tính cần thiết của việc tăng cường lực lượng mặt đất, hệ thống phòng không, đồng thời triển khai lực lượng hải quân ở Vịnh Phần Lan.

Cũng theo ông Medvedev, "đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa thực hiện những biện pháp này. Nhưng nếu chúng tôi buộc phải làm vậy thì xin nhớ rằng chúng tôi không phải là người châm ngòi".

Quan chức an ninh hàng đầu của Nga lưu ý rằng hiện tại, Thụy Điển và Phần Lan đang thảo luận về khả năng gia nhập liên minh "với thái độ cực kỳ nghiêm túc". Điều đó cho thấy NATO "sẵn sàng kết nạp họ, nhanh nhất có thể và tối giản các thủ tục cần thiết".

"Mỹ đang vẫy biển "chào mừng" đối với các đại diện Bắc Âu bằng mọi cách có thể. Họ chỉ cần gõ cửa thật khẽ là sẽ được vào. Điều này có nghĩa là gì? Là Nga sẽ có thêm nhiều đối thủ."

Nga cảnh báo về việc Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO ảnh 2

Thụy Điển, Phần Lan nằm sát Nga.

Ông Medvedev cho biết thêm, rằng Mátxcơva nên phản ứng với việc này "bằng một cái đầu lạnh, không cảm xúc".

Ông phản đối lập luận cho rằng nếu xung đột Nga - Ukraine không bùng phát, thì việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ không phải là vấn đề lớn.

"Điều này không đúng. Những nỗ lực để kéo họ vào liên minh đã được thực hiện trước đó. Ngoài ra, quan trọng là chúng tôi không có tranh chấp lãnh thổ với các nước này như với Ukraine. Do đó, giá trị tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan rất khác (so với Ukraine - PV)".

Ông Medvedev lưu ý rằng dư luận Thụy Điển và Phần Lan đang bị chia rẽ về vấn đề có thực sự cần thiết phải gia nhập NATO.

"Không ai muốn giá cả và thuế cao hơn, hay gia tăng căng thẳng dọc biên giới, tên lửa Iskander, vũ khí siêu thanh, hoặc tàu hạt nhân... Hãy hy vọng rằng sự tỉnh táo của những người hàng xóm của chúng ta sẽ thắng thế. Còn nếu không thì như đã nói, đó là do họ châm ngòi", ông Medvedev kết luận.

Lãnh đạo Thụy Điển và Phần Lan đã nhóm họp vào 13/4 tại Stockholm để thảo luận về những thay đổi trong bối cảnh an ninh châu Âu và triển vọng gia nhập NATO.

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đang có kế hoạch nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 6 năm nay, tờ báo địa phương Svenska Dagbladet cho biết, dẫn nguồn tin từ đảng Dân chủ xã hội của bà Andersson.

Trong khi đó tại Phần Lan, Thủ tướng Sanna Marin cho biết nước này sẽ đưa ra quyết định về việc có nộp đơn xin gia nhập NATO hay không “trong vài tuần tới”. “Tôi nghĩ nó sẽ diễn ra khá nhanh. Chỉ trong vài tuần, không đến vài tháng”, bà Marin nói.

Theo Tass
MỚI - NÓNG