Bộ trưởng Nga xác nhận họp G20, Indonesia cân nhắc mời đại diện Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Indonesia hôm nay cho biết Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov xác nhận ông có kế hoạch tham dự cuộc họp tuần tới giữa các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Theo quan chức Bộ Tài chính Indonesia - Wempi Saputra, ông Anton Siluanov sẽ tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Cũng theo ông Saputra, Jakarta đang xem xét liệu có nên mời đại diện Ukraine tham dự phiên họp này hay không. Cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/4 tại Washington (Mỹ) “để thảo luận về tác động của cuộc xung đột ở Ukraine với nền kinh tế toàn cầu”.

Ông Saputra nhấn mạnh Indonesia (hiện giữ ghế Chủ tịch luân phiên G20) không thể không mời bất cứ thành viên nào.

“Với tư cách Chủ tịch G20, Indonesia đã mời tất cả các thành viên. Cho đến hôm nay, một số nước đã xác nhận sẽ tham dự trực tiếp, còn một số nước tham dự trực tuyến”, ông Saputra nói, và lưu ý rằng điều này áp dụng với tất cả các thành viên, bao gồm cả Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương Nga.

Vấn đề tư cách thành viên G20 của Nga đã khiến nhóm này bị chia rẽ, khi một số quốc gia phương Tây yêu cầu loại Mátxcơva khỏi G20 trong khi nhiều quốc gia khác không đồng tình.

Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) vào tháng 11 tới.

Indonesia, trong khi đó, khẳng định quan điểm của Jakarta là trung lập, và nước này có ý định tận dụng vai trò lãnh đạo G20 của mình để giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói Nga nên bị loại khỏi G20, và tuyên bố Washington sẽ tẩy chay một số cuộc họp G20 nếu các quan chức Nga xuất hiện.

Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2 nhằm mục đích “phi quân sự hoá, phi phát xít hoá” quốc gia láng giềng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.