Nga cảnh báo có thể từ bỏ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga có thể từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc mà nước này ký với Ukraine trước đó dưới sự dàn xếp của Liên Hợp Quốc, quan chức Nga cảnh báo.

Trả lời hãng tin Reuters, ông Gennady Gatilov - đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết: “Nếu chúng tôi thấy các điều khoản liên quan đến Nga trong thỏa thuận không được thực hiện - cụ thể là việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga - thì xin lỗi, chúng tôi sẽ phải nhìn nhận việc này theo cách khác.”

Ông Gatilov không loại trừ khả năng Mátxcơva từ chối ủng hộ thỏa thuận. Ông nói rõ: “Chúng tôi không phản đối việc giao ngũ cốc, nhưng thỏa thuận này nên được thực hiện một cách công bằng bởi tất cả các bên.”

Theo ông Gatilov, phía Nga đã chuyển một lá thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 12/10, nêu ra danh sách các khiếu nại về cách thức thực hiện thỏa thuận.

Một phái đoàn của Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ đến Mátxcơva vào ngày 16/10 để thảo luận về thỏa thuận - vốn được nhiều người coi là chìa khóa để tránh một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Nga và Ukraine đã ký kết thỏa thuận ngũ cốc mang tính đột phá vào tháng 7 tại Istanbul dưới sự dàn xếp của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận cho phép nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và Nga - hai quốc gia nằm trong số các nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Trước đó việc xuất khẩu đã bị gián đoạn do xung đột.

Mátxcơva - trong khi tạo mọi điều kiện cần thiết cho việc xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine trên Biển Đen - đã phàn nàn rằng lời hứa của ông Guterres về việc loại bỏ các trở ngại đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga do các lệnh trừng phạt quốc tế vẫn chưa được thực hiện.

Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết đại diện của cơ quan này “vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các quan chức Nga, cũng như với các quan chức từ Liên minh châu Âu, Anh và Mỹ nhằm tháo gỡ những trở ngại cuối cùng, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
TPO - Thời điểm này, dọc tuyến biên giới ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu qua An Giang đang trong mùa nước nổi, với mực nước cao hơn các năm trước. Nước tràn đồng, bốn bề là nước. Đây cũng là thời điểm người dân tất bật mưu sinh từ sản vật cá tôm, các loại rau cỏ "trời cho". Dù vậy, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm, không còn phong phú như trước. 
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
TPO - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tổng quỹ đất công gồm 113 khu với tổng diện tích 22.152 ha, trong đó sẽ thực hiện đấu giá 38 khu đất với diện tích 392 ha. Riêng trong quý 4/2024, Bình Dương lên kế hoạch đấu giá 10 khu đất với tổng diện tích 8,3 ha  Những vị trí đất đấu giá có mục đích sử dụng phù hợp, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch.