Nga bất ngờ khai hỏa siêu tên lửa đạn đạo RS-12M Topol

Tên lửa đạn đạo RS-12M Topol vào vị trí tập kết. Ảnh: RIA Novosti
Tên lửa đạn đạo RS-12M Topol vào vị trí tập kết. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nga đã bất ngờ khai hỏa tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol trong cuộc thử nghiệm diễn ra vào đêm qua. Tên lửa phóng đi từ bãi thử Kapustin Yar, vùng Astrakhan và bắn trúng mục tiêu tại một bãi thử ở Kazakhstan.

Hãng RIA Novosti sáng nay 25/12 dẫn lời Đại tá Igor Yegorov, phát ngôn viên Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, cho biết, cuộc thử nghiệm tên lửa liên lục địa (ICBM) RS-12M Topol tiến hành từ bãi thử Kapustin Yar, vùng Astrakhan.

Đầu đạn tên lửa đã đánh trúng các mục tiêu mặt đất ở Kazakhstan với độ chính xác nhất định.

“Vào 20h55 ngày 24 tháng 12 năm 2015 (giờ Moscow), Lực lượng Tên lửa chiến lược đã tiến hành phóng tên lửa liên lục địa RS-12M Topol  từ bãi thử Kapustin Yar, vùng Astrakhan”, Đại tá Igor Yegorov cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm 2015 Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo có sức hủy diệt cực lớn này.

Cuối tháng 8 và trung tuần tháng 11 vừa qua, cũng từ bãi thử Kapustin Yar, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cũng đã phóng thử thành công các tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol.

Đầu đạn tên lửa thử nghiệm, phóng đi từ bãi thử Kapustin Yar, đã bắn trúng mục tiêu giả định tại bãi thử ở Kazakhstan.

Bãi thử Kapustin Yar hiện là cơ sở duy nhất có thể thử nghiệm các đầu đạn tên lửa đạn đạo của liên bang Nga. 

Theo đó, chỉ có các lộ trình và hệ thống đo lường của bãi thử này mới có thể cho phép thử nghiệm thiết bị chiến đấu tương lai, có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa, phục vụ cho mục đích của Lực lượng tên lửa chiến lược và Hải quân Nga.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG