Nga bắn thử tên lửa Buk vào máy bay cùng loại MH17

Mảnh vỡ của máy bay mang số hiệu MH17 tại miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP.
Mảnh vỡ của máy bay mang số hiệu MH17 tại miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP.
Một nhà sản xuất máy bay của Nga hôm 9/10 tuyên bố đã bắn tên lửa do chính hãng sản xuất vào phi cơ cùng loại với MH17 để chứng minh họ không liên quan tới thảm kịch.

"Tập đoàn sẽ công bố kết quả của cuộc thử nghiệm mô phỏng quá trình một tên lửa Buk bắn một máy bay chở khách. Chúng tôi hy vọng cuộc thử nghiệm sẽ giúp mọi người hiểu chính xác điều gì khiến chiếc Boeing 777 của MAS rơi ở vùng Donetsk của Ukraine hôm 17/7/2014", Mashable dẫn tuyên bố từ tập đoàn sản xuất máy bay Almaz –Antey cho hay.

Công ty không tiết lộ thời điểm và cách thức tiến hành cuộc thử nghiệm nhưng khẳng định sẽ đưa ra báo cáo chi tiết vào ngày 13/10. Đây cũng thời điểm công bố kết quả về cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân vụ tai nạn của MH17 một năm trước. Cuộc điều tra do Ủy ban An toàn Hà Lan dẫn đầu.

Trong cuộc họp báo ở Moscow hồi tháng 6, Almaz-Antey từng cho biết họ chuẩn bị thực hiện một cuộc thử nghiệm cho thấy thủ phạm bắn rơi MH17 là một tên lửa thế hệ cũ mà quân đội Nga không còn sử dụng nhưng vẫn nằm trong kho vũ khí của Ukraine.

MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi trong làng Hrabove, phía đông Ukraine khi đang trên đường từ thành phố Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 17/7/ 2014. Tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng. Hài cốt của họ rải rác trên khu vực bị chiến tranh tàn phá ở vùng Donetsk.

Chính phủ các nước phương Tây và Kiev cáo buộc phe ly khai bắn hạ máy bay vì tưởng lầm nó là phi cơ quân sự của chính phủ Ukraine, bằng một tên lửa Buk SA-11 mà Moscow cung cấp.

Trong khi đó, Điện Kremlin và nhà lãnh đạo phe ly khai đổ lỗi cho Kiev gây nên thảm kịch này. Họ cho rằng phi cơ bị bắn hạ bởi tên lửa Buk của Ukraine hoặc máy bay chiến đấu của chính phủ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.