Neymar có ân hận khi 'diễn kịch' giãy đành đạch ở trận gặp Mexico?

Neymar bị chỉ trích vì ăn vạ quá lố.
Neymar bị chỉ trích vì ăn vạ quá lố.
TPO - Trước những lời chê bai và chỉ trích nhắm vào mình vì tình huống “ăn vạ” quá lố trong trận đấu giữa Brazil và Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2018, Neymar đã lên tiếng.

Vòng 1/8 World Cup 2018, Brazil đánh bại Mexico với tỷ số 2-0 để giành vé vào chơi ở vòng 1/8. Neymar chính là người chơi nổi bật nhất, khi ghi 1 bàn và góp công lớn trong bàn còn lại để giúp Selecao có chiến thắng cung cuộc. Tuy nhiên, ngoài những lời khen, “Tiểu Pele” cũng bị chê bai và chỉ trích rất nhiều vì những tình huống ăn vạ trong trận đấu. Đỉnh điểm là pha bóng ăn lăn lộn sau khi bị Miguel Layun dẫm vào chân.

Cụ thể ở phút 73, Neymar va chạm với Miguel Layun bên ngoài đường biên. Neymar cố tình giữ bóng để câu giờ, còn Layun lao vào tranh chấp và không biết vô tình hay cố ý, tiền vệ này đã dẫm lên chân đối thủ. Dù tác động của cầu thủ Mexico không đủ mạnh, nhưng Neymar vẫn ôm chân đau đớn khiến trận đấu bị trì hoãn ít phút.

Neymar có ân hận khi 'diễn kịch' giãy đành đạch ở trận gặp Mexico? ảnh 1 Tình huống "ăn vạ" của Neymar
Neymar có ân hận khi 'diễn kịch' giãy đành đạch ở trận gặp Mexico? ảnh 2

Rất nhiều người cho rằng Neymar đã diễn kịch quá lố, thậm chí còn coi anh là “diễn viên đại tài” tại World Cup 2018. Trước những điều này, Neymar đã chính thức lên tiếng. Anh cho rằng, Miguel Layun đã có tình huống xấu chơi và anh chẳng bận tâm những gì mọi người nói về mình.

“Đó là tình huống không đẹp chút nào. Bóng ở ngoài cuộc và chúng tôi không còn trong sân”, Neymar nói về tình huống Layun dẫm lên chân mình. “Họ nói quá nhiều trước trận, giờ thì về nước rồi. Và tôi cũng không quan tâm ai nói gì về mình cả”.

“Tôi muốn chúc mừng cả đội. Luôn có những thời điểm khó khăn trong trận đấu và Mexico là một đội bóng mạnh. Chúng tôi đã thể hiện đẳng cấp”, tiền đạo người Brazil nói thêm.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.