NATO tuyên bố có quyền đưa lực lượng đến Đông Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/5, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói rằng liên minh này không còn chịu ràng buộc của cam kết trước đây về việc không mở rộng lực lượng tới Đông Âu.
NATO tuyên bố có quyền đưa lực lượng đến Đông Âu ảnh 1

Quốc kỳ của các nước thành viên NATO bên ngoài trụ sở của liên minh ở Brussels. (Ảnh: AP)

Phó Tổng thư ký Mircea Geoana cho rằng Mátxcơva đã “hủy bỏ” bất kỳ nội dung nào trong Đạo luật nền tảng NATO – Nga khi triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine và dừng đối thoại với liên minh quân sự này.

Đạo luật nền tảng NATO – Nga ra đời từ năm 1997 để cài đặt lại quan hệ, trong đó hai bên đồng ý làm việc với nhau để “ngăn ngừa nguy cơ tập hợp lực lượng truyền thống có thể gây đe dọa ở các khu vực của châu Âu, bao gồm Trung và Đông Âu”.

Ông Geoana cho rằng Mátxcơva đã từ bỏ các điều khoản trong thỏa thuận này.

“Bây giờ chúng tôi không bị hạn chế để có thế trận mạnh mẽ ở sườn phía đông và bảo đảm rằng mọi tấc đất của NATO đều được bảo vệ bằng Điều 5 và các đồng minh”, ông Geoana nói.

Điều 5 trong Hiến chương của NATO quy định về phòng vệ tập thể, quy định rằng bất kỳ thành viên nào của liên minh bị tấn công cũng đồng nghĩa với việc cả liên minh bị tấn công.

Ông Geoana không cho biết chi tiết về kế hoạch triển khai lực lượng trong thời gian tới, chỉ nói rằng ông dự đoán “một sự hiện diện lâu dài, mạnh mẽ và linh hoạt”.

Năm 2017, NATO triển khai nhiều nhóm chiến thuật đa quốc gia đến các nước Baltic và Ba Lan. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, NATO càng tăng cường lực lượng hiện diện ở khu vực này.

Các nước Baltic kêu gọi NATO tăng cường hiện diện, bao gồm việc điều các lữ đoàn đến thay những nhóm chiến thuật quy mô nhỏ.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ họp vào giữa tháng 6 để bàn về vấn đề này và nhiều khía cạnh khác. Lãnh đạo NATO sẽ họp để thông qua những thay đổi đó tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid vào cuối tháng 6.

Theo AP
MỚI - NÓNG