NATO hỗ trợ Ukraine trong tranh chấp trên Biển Đen với Nga

Ảnh do FSB cho thấy tàu Nga và Ukraine áp sát nhau ở eo biển Kerch ngày 25/11/2018.
Ảnh do FSB cho thấy tàu Nga và Ukraine áp sát nhau ở eo biển Kerch ngày 25/11/2018.
TPO - Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đã tiến hành một số cuộc gặp với Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh Ukraine đang tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho cuộc tranh giành Biển Đen với Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và 28 Ngoại trưởng NATO cam kết hỗ trợ chính trị cho Ukraine, nhưng tuyên bố sẽ không cung cấp hải quân hoặc bất kỳ hỗ trợ quân sự nào cho Kiev.

Trước cuộc họp NATO diễn ra ở Brussels, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết các đồng minh NATO đã gia tăng hoạt động ở Biển Đen và bây giờ "chúng tôi đang giám sát chặt chẽ tình hình."

Theo Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, cộng đồng quốc tế cũng cần xem xét mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga và việc đình chỉ xây dựng dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Ông Poroshenko đã liên lục kêu gọi phương Tây tăng cường hiện diện tại Biển Đen sau vụ 3 tàu hải quân Ukraine tiến vào lãnh hải Nga gần eo biển Kerch.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã leo thang tuần trước khi các lính canh biên giới Nga bắn vào ba tàu hải quân Ukraine gần bán đảo Crimea do Nga sáp nhập. Các tàu và thủy thủ đoàn của họ bị bắt.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.