NASA vô tình mất liên lạc với tàu thăm dò Voyager 2 cách Trái đất 12 tỷ dặm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi vô tình dịch chuyển ăng-ten của tàu thăm dò Voyage 2 hai độ, NASA đã mất liên lạc với tàu thăm dò giữa các vì sao cho đến ít nhất là ngày 15/10 vừa qua.
NASA vô tình mất liên lạc với tàu thăm dò Voyager 2 cách Trái đất 12 tỷ dặm ảnh 1

Tàu thăm dò Voyager 2 đã trôi dạt trong không gian giữa các vì sao kể từ tháng 11 năm 2018. (Ảnh: NASA/JLP)

NASA đã tạm thời mất liên lạc với tàu thăm dò Voyager 2, vật thể thứ hai do con người tạo ra trong vũ trụ, cách xa Trái đất, hiện đang di chuyển giữa các vì sao cách Trái đất khoảng 19,9 tỷ km.

Theo một tuyên bố từ Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA, các nhà khoa học đã mất liên lạc với tàu thăm dò vào ngày 21/7 sau khi một loạt các lệnh được lên kế hoạch. Điều này đã vô tình khiến Voyage 2 nghiêng ăng-ten của nó ra khỏi Trái đất khoảng hai độ.

Không thể truyền hoặc nhận tin nhắn từ Mạng không gian sâu của NASA — một dãy ăng-ten vô tuyến lớn quốc tế hỗ trợ nhiều sứ mệnh liên hành tinh của NASA. Tàu thăm dò Voyager 2 về cơ bản là trôi dạt và đơn độc trong vũ trụ đen tối, đã rời khỏi rìa ngoài của hệ Mặt trời của chúng ta trong Tháng 11 năm 2018.

May mắn thay, sự cố mất điện vô tuyến chỉ là tạm thời, NASA cho biết. Voyager 2 được lập trình để đặt lại căn chỉnh ăng-ten của nó vài lần mỗi năm để giữ liên lạc với Trái đất khi nó trôi ra xa hơn.

Sẽ nối lại liên lạc vào ngày 15/10?

Lần thiết lập lại tiếp theo được lên lịch vào ngày 15/10, tại thời điểm đó, liên lạc với Voyage 2 sẽ được tiếp tục.

Hai tàu thăm dò Voyager được phóng vào tháng 8 và tháng 9 năm 1977, cách nhau 16 ngày, mặc dù Voyager 2 ra mắt trước Voyager 1. Cả hai tàu thăm dò này đều bay qua các hành tinh bên ngoài hệ Mặt trời trước khi cuối cùng đi qua ranh giới xa nhất của nhật quyển - lớp ngoài cùng của bầu khí quyển mặt trời ngăn cách hệ Mặt trời của chúng ta với không gian giữa các vì sao.

Tàu thăm dò Voyager 1 lần đầu tiên đến được vũ trụ giữa các vì sao, vượt qua nhật quyển vào tháng 8 năm 2012. Là vật thể duy nhất do con người tạo ra ở xa Trái đất nhất từng được tạo ra, Voyager1 hiện cách hành tinh của chúng ta khoảng 23,8 tỷ km và đạt được khoảng cách mỗi ngày. Liên lạc với Voyage 1 vẫn không bị gián đoạn.

Theo NASA, cả hai tàu thăm dò Yoyager đều có đủ năng lượng điện và nhiên liệu để tiếp tục hoạt động hiện tại cho đến ít nhất là năm 2025. Nhưng khi đến ngày cả hai tàu thăm dò ngừng liên lạc với Trái đất mãi mãi, sứ mệnh của chúng tới các vì sao vẫn sẽ tiếp tục.

Được lưu trữ trên cả hai tàu thăm dò là các bản sao kép của một đĩa đồng mạ vàng, gọi là Bản ghi vàng Voyager - một loại bưu thiếp âm thanh được thiết kế để chia sẻ di sản âm nhạc và tự nhiên của Trái đất với bất kỳ người ngoài hành tinh thông minh nào một ngày nào đó có thể tình cờ gặp các tàu thăm dò. Mỗi bản ghi chứa 27 bản nhạc, bao gồm Bach và Chuck Berry, 22 phút âm thanh tự nhiên và giọng nói bằng 59 ngôn ngữ của loài người.

Các tàu thăm dò cũng chứa một trình phát âm thanh với hướng dẫn bằng hình ảnh và bản đồ sao hiển thị vị trí của Trái đất. Cho dù bất cứ ai tìm thấy chúng là một câu hỏi cho một thiên niên kỷ khác.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG