Nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới

Nắng nóng được dự báo kéo dài ít nhất 10 ngày tới tại miền Bắc và miền Trung Ảnh: Nguyễn Trọng Tài
Nắng nóng được dự báo kéo dài ít nhất 10 ngày tới tại miền Bắc và miền Trung Ảnh: Nguyễn Trọng Tài
TP - Ít nhất 10 ngày tới, các tỉnh miền Trung, Trung du và đồng bằng Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng kéo dài, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm qua (7/6), nắng nóng gay gắt xảy ra khắp miền Bắc, miền Trung, trong đó nhiều nơi cán mốc 39 độ C như Nho Quan (Ninh Bình) 39,8 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39 độ. Hôm nay (8/6), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục tình trạng trên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Riêng vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Thủ đô Hà Nội hôm nay phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Chỉ số tia cực tím (UV) ở Hà Nội và Đà Nẵng ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao với người tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm 2020. Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài trong ít nhất 10 ngày tới tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39-40 độ. Riêng các tỉnh vùng núi Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác trong hai ngày tới. 

Dải Nam Trung bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nắng nóng có cường độ nhẹ hơn một chút với nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ. Tây Nguyên và Nam bộ đang trong mùa mưa nên trong 10 ngày tới sẽ có nắng gián đoạn vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.