Nắng nóng kéo dài bao lâu?

Dự báo nắng nóng kéo dài 2-3 ngày nữa trên cả nước. Ảnh: Duy Phạm.
Dự báo nắng nóng kéo dài 2-3 ngày nữa trên cả nước. Ảnh: Duy Phạm.
TPO - Hôm nay và ngày mai được dự báo là đỉnh điểm của đợt nắng nóng này. Từ Chủ Nhật (10/5), nắng nóng dịu dần. Nhận định về nền nhiệt cao nhất tại các khu vực có thay đổi so với nhận định trước đó.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cả nước đang trong một đợt nắng nóng diện rộng, tại miền Bắc và miền Trung là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm.

Hôm qua, nhiều nơi đã ghi nhận nắng nóng lên tới 41-42 độ như Mường La (Sơn La)  41.2 độ , Mai Châu (Hòa Bình) 40.6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41.6 độ, Tương Dương và Quý Hợp (Nghệ An) lần lượt là 42,1 và 42,2 độ.

Hai ngày 8-9/5 sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng này. Tuy nhiên, dự báo mới nhất cho thấy, nắng nóng tại vùng Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ dịu hơn so với những nhận định trước đó. Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt chủ yếu tập trung tại Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Cụ thể, hôm nay và ngày mai tại Đông Bắc Bộ nền nhiệt độ cao nhất 34-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày, phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Nhận định trước đó cho thấy khu vực Đông Bắc Bộ có thể nắng nóng tới 39-40 độ.

Tại khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ. Ngày 9/5, trời nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ. Chiều tối và tối có khả năng có mưa dông.

Tuy nhiên, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn tiếp diễn ở Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Dự báo hôm nay và ngày mai, nền nhiệt độ cao nhất khu vực này phổ biến 36-39 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi trên 39 độ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 40-42 độ.

Nắng nóng kéo dài bao lâu? ảnh 1Dự báo miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa rào và dông từ đầu tuần tới. Ảnh minh họa. 

Đợt nắng nóng này dự báo kéo dài thêm 2-3 ngày nữa. Tại Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội từ chiều 10/5 trời dịu dần. Từ đêm 10/5 đến 12/5, khu vực này đón nhận một đợt mưa dông diện rộng, nắng nóng chấm dứt, trời trở mát.

Tại Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng kéo dài đến hết 10/5. Từ 11-12/5 khu vực này cũng đón một đợt mưa giúp nắng nóng chấm dứt.

Trong khi đó tại Nam Bộ và Tây Nguyên, từ ngày 8-10/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 6-8, Đà Nẵng có giá trị từ 9-10, TP Hồ Chí Minh có giá trị từ 8-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ vành rộng và đeo kính râm, hạn chế đứng lâu dưới nắng.

Cơ quan dự báo khí tượng cũng khuyến cáo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.