Nam Youtuber bị bắt vì livestream cảnh ngược đãi bạn gái mang thai đến chết

TPO - Một nam Youtuber ở Nga đã bị bắt giữ sau khi bạn gái đang mang thai qua đời trong buổi livestream (phát trực tiếp) của anh ta.

The Sun đưa tin, Stas Reeflay (30 tuổi), tên thật là Stanislav Reshetnikov, đã bị bắt giữ sau cái chết thương tâm của bạn gái Valentina “Valya” Grigoryeva (28 tuổi) tại ngôi nhà thuê ở làng Ivanovka, gần Moscow, Nga.

Theo đó, Reeflay đã ép Grigoryeva ra ngoài ban công giữa trời lạnh giá trong trạng thái gần như khỏa thân, chỉ mặc đồ lót, theo yêu cầu của một người xem livestream đã quyên 1.000 USD cho nam Youtuber. Đáng nói, Grigoryeva đang mang thai.

Grigoryeva cố che mình bằng một chiếc áo khoác, nhưng bị Reeflay lấy đi với lý do “phụ nữ mang thai cần tỉnh táo”. Người phụ nữ tội nghiệp bị nhốt ngoài ban công trong cái lạnh giá buốt dưới 0 độ C ở Moscow tới 15 phút. Reeflay vẫn ghi hình và theo dõi tình trạng người yêu trong suốt thời gian đó. Khi nam Youtuber đưa bạn gái vào trong nhà, Grigoryeva không còn thở và tim ngừng đập.

Nam Youtuber bị bắt vì livestream cảnh ngược đãi bạn gái mang thai đến chết ảnh 1 Reeflay bình thản livestream dù bạn gái đang chết dần bên ngoài ban công giá rét.

Người xem có thể chứng kiến toàn bộ quá trình, bao gồm cảnh Reeflay cố gắng lay tỉnh Grigoryeva: “Valya, em còn sống không? Bé thỏ của anh, có chuyện gì với em vậy? Valya! Valya! Trông em như thể đã chết vậy. Thôi nào, hãy nói gì với anh đi. Anh đang lo lắng”.

Trong tình cảnh đó, Reeflay vẫn không quên cập nhật với những người xem livestream: “Các bạn, không có mạch. Cô ấy tái nhợt. Cô ấy không thở”.

Chương trình phát trực tiếp vẫn tiếp tục ngay cả khi nhân viên y tế và cảnh sát đến. Grigoryeva được cho là tử vong tại hiện trường, nguyên nhân do hạ thân nhiệt.

Reeflay bị bắt giữ ngay sau đó. Tên bạn trai tàn nhẫn hiện đang bị điều tra về hành vi gây tổn hại thân thể khiến Grigoryeva thiệt mạng. Theo The Sun, Reeflay phải đối mặt với mức án 15 năm tù giam về tội ngộ sát, không phải giết người.

Nam Youtuber bị bắt vì livestream cảnh ngược đãi bạn gái mang thai đến chết ảnh 2 Reeflay tại cơ quan cảnh sát.

Các nhân chứng và chuyên gia pháp y cáo buộc, trước buổi livestream định mệnh, Reeflay gây nhiều thương tích khủng khiếp cho bạn gái xấu số. Cô bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu và mặt do bị bạo hành, cùng với nhiều vết bầm tím.

Trong buổi phát trực tiếp trước đó, Reeflay cũng nhận tiền và dùng bình xịt hơi cay tấn công bạn gái theo yêu cầu của người dùng mạng. Mặc bạn gái la hét vì đau đớn trên ghế sô pha, y vẫn vô cảm tương tác trước máy quay. Có lần, Reeflay dùng đĩa thức ăn đập lên đầu Grigoryeva.

Nam Youtuber bị bắt vì livestream cảnh ngược đãi bạn gái mang thai đến chết ảnh 3 Grigoryeva nhiều lần bị bạn trai bạo hành trên livestream trước khi chết.
Nam Youtuber bị bắt vì livestream cảnh ngược đãi bạn gái mang thai đến chết ảnh 4 Reeflay nhận tiền cho các hành vi bạo hành bạn gái.

Vụ việc gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Ngoài những lời lên án tên bạn trai độc ác, nhiều ý kiến còn công kích Youtube vì cho phép phát sóng những video có nội dung bạo lực, vô nhân đạo như vậy.

Nhà hoạt động nữ quyền Liza Lazerson công khai chỉ trích Youtuber vì cấm hình ảnh ngực trần của phụ nữ, nhưng lại “không vấn đề gì” trước những cảnh bạo lực và lạm dụng phụ nữ.

“Một phụ nữ chết trên sóng livestream và người xem quyên tiền cho kẻ giết người. Điều này phải dừng lại. Những video như vậy được phát sóng một cách bình thường cho toàn thế giới xem, có nghĩa là một cái gì đó đã bị hỏng. Cho đến khi điều này được khắc phục, kiểm duyệt là cần thiết”, Lazerson nhấn mạnh.

Trước áp lực từ dư luận, một đại diện của Youtube lên tiếng: “Chúng tôi rất sốc khi biết về vụ việc thương tâm này. Loại nội dung phản cảm này không được chấp nhận trên Youtube. Mặc dù buổi phát trực tiếp ban đầu không diễn ra trên Youtube, chúng tôi đã nhanh chóng xóa video tải lên và chấm dứt tài khoản được liên kết”.

Theo Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.