Năm ứng cử viên tranh chức Chủ tịch FIFA

Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino. Ảnh: Reuters.
Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino. Ảnh: Reuters.
Ali bin al-Hussein, Salman bin Ebrahim al-Khalifa, Gianni Infantino, Tokyo Sexwale và Jerome Champagne sẽ có cơ hội nắm quyền ở tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới sau ngày 26/2.

Triều đại 17 năm của Sepp Blatter đã kết thúc trong scandal buộc ông phải ra đi ngay sau khi vừa đắc cử. Vị quan chức Thụy Sỹ ra đi còn kéo theo cả nhân vật được đánh giá cao nhất có thể kế nhiệm ông là Michel Platini. Danh thủ Pháp vẫn đang thụ án cấm hoạt động bóng đá và đối mặt nguy cơ bị đẩy khỏi đời sống môn thể thao vua tới hết đời.

FIFA cần một cái tên mới làm đầu tàu trong bốn năm tiếp theo và một trong năm nhân vật dưới đây sẽ được xướng tên sau cuộc bỏ phiếu vào thứ sáu tuần này.

Gianni Infantino

Tuổi: 45

Quốc tịch: Italy/Thụy Sỹ

Số năm hoạt động bóng đá: 15

Chức vụ hiện tại: Tổng thư ký UEFA.

Hoạt động trước đây: Gia nhập UEFA vào năm 2000 với tư cách luật sư và là Tổng thư ký Trung tâm nghiên cứu thể thao (CIES) của trường Đại học Neuchatel.

Cương lĩnh tranh cử: Infantino cho biết chú trọng vào cải cách FIFA và biến tổ chức này thành nơi giúp ích cho 209 liên đoàn thành viên, bất kể của quốc gia lớn hay nhỏ. Đặt bóng đá và phát triển môn thể thao này làm mục tiêu hàng đầu trong bất cứ chương trình nghị sự nào. Cánh tay phải của Michel Platini nói: "Nếu đắc cử, tôi sẽ thay đổi và hợp tác với những người muốn thấy một tổ chức thể thao lớn nhất thế giới có phẩm giá và sự tôn trọng".

Năm ứng cử viên tranh chức Chủ tịch FIFA ảnh 1 Ông Tokyo Sexwale. Ảnh: Reuters.

Tokyo Sexwale

Tuổi: 62

Quốc tịch: Nam Phi

Số năm hoạt động bóng đá: 7

Chức vụ hiện tại: Doanh nhân ngành khai khoáng, chính trị gia.

Hoạt động trước đây: Từng là người đấu tranh chống chủ nghĩa apartheid và bị bắt giam 13 năm trên đảo Robben. Ông Sexwale cũng là một cựu bộ trưởng chính phủ và thành viên nhóm bài trừ hoạt động phi pháp trong FIFA.

Cương lĩnh tranh cử: Phát biểu vào đầu tuần này, Sexwale tuyên bố sẵn sàng đối thoại và liên kết với những đối thủ cạnh tranh trước buổi bỏ phiếu. Ông nói: "Giống như tại Vatican, bạn không biết điều gì có thể xảy ra".

Năm ứng cử viên tranh chức Chủ tịch FIFA ảnh 2 Hoàng tử Jordan Ali bin al-Hussein trong lễ trao giải Quả bóng vàng 2015. Ảnh: Reuters.

Ali bin al-Hussein

Tuổi: 40

Quốc tịch: Jordan

Số năm hoạt động bóng đá: 16

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch LĐBĐ Jordan, sáng lập và là Chủ tịch LĐBĐ Tây Á.

Hoạt động trước đây: Cựu phó chủ tịch FIFA.

Cương lĩnh tranh cử: "Tôi ở đây để phụng sự bóng đá và đưa môn thể thao này vào thế kỷ 21. Tôi có cách nhìn mới và sẽ giúp bóng đá phát triển rộng rãi trên toàn cầu".

Năm ứng cử viên tranh chức Chủ tịch FIFA ảnh 3

Ông Jerome Champagne. Ảnh: Reuters.

Jerome Champagne

Tuổi: 57

Quốc tịch: Pháp

Số năm hoạt động bóng đá: 17

Chức vụ hiện tại: Cố vấn bóng đá quốc tế.

Hoạt động trước đây: Cựu nhân viên ngoại giao, từng làm cho FIFA trong 11 năm với tư cách điều hành viên và người cố vấn cho Sepp Blatter trước khi ra đi vào năm 2010.

Cương lĩnh tranh cử: "FIFA đang ở thời điểm cần cải tổ hơn bao giờ hết để hướng tới tương lai. Chúng ta đang phải chứng kiến những chiến dịch tranh cử gây tranh cãi và sự móc ngoặc phía sau hậu trường", ông Champagne nói.

Năm ứng cử viên tranh chức Chủ tịch FIFA ảnh 4

Chủ tịch LĐBĐ châu Á Salman bin Ebrahim al-Khalifa. Ảnh: Reuters.

Salman bin Ebrahim al-Khalifa

Tuổi: 50

Quốc tịch: Bahrain

Số năm hoạt động bóng đá: 17

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch LĐBĐ châu Á và Phó chủ tịch FIFA.

Hoạt động trước đây: Từng là người đứng đầu LĐBĐ Bahrain.

Cương lĩnh tranh cử: Đại tu toàn bộ FIFA và cho ra đời cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt để xây dựng lại tổ chức.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.