Nam sinh sát hại, đốt xác cô giáo do bị phát hiện trộm cắp

TPO - Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do bị cô giáo Hạnh phát hiện hình vi trộm cắp, nam sinh lớp 11 đã xiết cổ cô này đến chết rồi đốt xác phi tang.

Sáng 16/3, đại tá Lê Trung Hiếu- Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an vừa bắt tạm giam Ngô Minh Đức (học sinh lớp 11C, Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc) về hành vi giết người. 

Thông tin ban đầu được đại tá Lê Trung Hiếu cho biết: Do chơi bời, Ngô Minh Đức vướng phải nợ nần. Đêm 13/3, Đức đến nhà cô giáo Nguyễn Thị Hạnh (47 tuổi) - giáo viên trường Tiểu học Sông Âm, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, để trộm cắp tài sản.

Do bị cô giáo Hạnh phát hiện, Đức dùng dây xiết cổ cô giáo đến chết, rồi kéo xác nạn nhân lên giường, châm lửa đốt để xóa dấu vết.

Sau khi thi thể cô giáo Hạnh được người dân phát hiện tại nhà riêng, ngay trong đêm 14/3, Ngô Minh Đức đã bị cơ quan công an tiến hành bắt giam. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.