Năm người chết sau 2 vụ xả súng gây rúng động Thụy Sỹ

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng làm 3 người thiệt mạng
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng làm 3 người thiệt mạng
Ngày 3/11, dư luận Thụy Sỹ không khỏi rúng động khi liên tiếp 2 vụ xả súng xảy ra trong một ngày, khiến 5 người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Đây là những sự việc hiếm thấy tại quốc gia vốn rất yên bình này.

Theo thông tin từ văn phòng công tố khu vực, một người đàn ông bị tình nghi đã nổ súng giết chết một phụ nữ tại một căn hộ tại thành phố Basel ở phía Bắc.

Cảnh sát chống bạo động đã bao vây căn hộ của kẻ tình nghi trong tối qua và bắt giữ được tên này, thông báo cho biết mà không cung cấp thêm chi tiết.

Vụ giết người trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi 3 thi thể được tìm thấy tại thị trấn Wilderswil dưới chân dãy Alps, trong một vụ việc có vẻ như giết người rồi tự sát. Một phụ nữ và hai nam giới đã thiệt mạng trong vụ xả súng, diễn ra gần một nhà ga xe lửa, cảnh sát cho biết.

“Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một vụ án có liên quan đến tình cảm, và nghi phạm nổ súng là một trong hai nam giới đã thiệt mạng”, cảnh sát thành phố Bern xác nhận.

Theo truyền thông địa phương, 2 nam giới và 1 phụ nữ, tất cả đều mang quốc tịch Bồ Đào Nha, đã thiệt mạng trong một vụ bạo lực do ghen tuông. Theo nhật báo Tages Anzeiger, kẻ tấn công đã sát hại vợ cũ của mình cùng chồng mới của bà này, trước khi tự kết liễu đời mình.

Một người quen biết với người phụ nữ trên cho biết, chồng cũ của nạn nhân đã rung chuông gọi cửa và khi nạn nhân mở cửa lập tức bị bắn vào đầu. Khi người chồng mới của người phụ nữ ra đến cửa ông ta cũng bị bắn chết. Trước đó, hai người này mới kết hôn được 2 tháng.

“Bà ấy mãi mới tìm được hạnh phúc trở lại, tái hôn và kiếm được công việc mới”, ông chủ một tiệm giặt là quần áo, nơi nạn nhân nữ làm việc cho biết trên tờ Blick.

Kẻ tấn công được cho là đã tìm cách xông vào nhà, trong một nỗ lực dường như nhằm sát hại 3 đứa con chung với vợ cũ, tuổi từ 7 đến 21. Tuy nhiên cô con gái lớn đã kịp đóng sầm cửa.

Các vụ bạo lực liên quan đến súng tại Thụy Sỹ thường gây rúng động, bởi người dân nước này hiếm khi chứng kiến các vụ bạo lực súng ống, bất chấp thực tế rằng đây là một trong những quốc gia có tỉ lệ người dân sở hữu súng cao nhất thế giới. Tất cả nam giới khỏe mạnh tại Thụy Sỹ tuổi từ 18 đến 34 đều bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, và tất cả họ sẽ đều được cấp súng trường hoặc súng ngắn để cất giữ tại nhà.

Theo Thanh Tùng

Theo Dân Trí, AFP
MỚI - NÓNG