Năm ngày, chùa Hương đón hơn 10 vạn khách

Năm ngày, chùa Hương đón hơn 10 vạn khách
TPO – Đó là con số thống kê được ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) - trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2013, cho Tiền Phong biết chiều 14-2.

> Đò đông, khách không phao du ngoạn Chùa Hương
> Chưa dẹp hết nạn chặt chém, xin tiền tại lễ hội chùa Hương

Cánh xe ôm bớt chèo kéo khách hơn so với mọi năm. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Cánh xe ôm bớt chèo kéo khách hơn so với mọi năm. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Theo ông Lâm, tính từ ngày mồng một đến mồng bốn Tết, khoảng sáu vạn du khách về chùa Hương trẩy hội. Riêng ngày mồng 5 (tức ngày 14-2), hơn bốn vạn du khách về đây. Tổng số năm ngày đầu tháng Giêng âm lịch, chùa Hương đón khoảng 10 vạn du khách.

Về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông cho du khách, ông Lâm cho biết, huyện đã hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa và lắp đặt hệ thống biển báo chỉ dẫn. Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Mỹ Đức vào cuộc xử lý triệt để các trường hợp chèo kéo, mời chào hành khách đi đò, đảm bảo an toàn cho du khách.

Ông Lâm cho rằng, chỉ còn một vài trường hợp vào ngày vắng khách mới phải đi mời chào. Còn ngày chính hội, khách nườm nườm, lo không đủ đò hơn là thiếu khách. Năm ngày qua, chưa có hành khách trình báo việc bị mất cắp, trộm đồ tại lễ hội.

Ban tổ chức lễ hội đã thành lập bảy tiểu ban gồm: tiểu ban văn hóa- xã hội; tiểu ban kinh tế- tài chính; tiểu ban an ninh- trật tự; tiểu ban điều hành vận chuyển khách; tiểu ban quản lý di tích thắng cảnh, mặt bằng dịch vụ và vệ sinh môi trường và trạm kiểm tra vé khu vực bến đò Thiên Trù.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng ban (phải) và ông Nguyễn Chí Thanh - Phó ban tổ chức (trái) trao đổi với báo chí chiều 14-2. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng ban (phải) và ông Nguyễn Chí Thanh - Phó ban tổ chức (trái) trao đổi với báo chí chiều 14-2. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ban tổ chức cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài việc tập huấn về cách bảo quản đồ ăn uống cho các hộ trực tiếp kinh doanh, chế biến thực phẩm, ban tổ chức cũng nghiêm cấm tuyệt đối việc mua bán thịt động vật hoang dã ở khu vực chùa Hương.

Khu vực thuộc quần thể Di tích thắng cảnh Hương Sơn đã xây dựng, lắp ghép hàng chục nhà vệ sinh đạt chuẩn và bố trí thùng rác ở nhiều địa điểm.

Phí tham quan danh thắng chùa Hương và phí thuyền, đò, cáp treo năm nay cũng không tăng hơn so với năm ngoái. Giá vé tham quan thắng cảnh chung cho toàn khu di tích chùa Hương là 50.000 đồng/lượt, giá vé thuyền đò tuyến Hương Tích (tuyến chính) là 40.000 đồng/lượt.

Mùa hội này, có khoảng 4.800 thuyền, đò được đưa vào sử dụng phục vụ du khách.

Theo Ban tổ chức, lịch trình tổ chức ngày chính hội mồng Sáu (tức 15-2) sẽ gồm các tiết mục múa lân vào sân Thiên Trù; ca nhạc; giới thiệu đại biểu tham dự; phát biểu khai mạc; cắt băng khai trương triển lãm ảnh về chùa chiền ở Việt Nam; Sau đó sẽ chia thành hai đoàn để trồng cây trong chùa, thả cá phóng sinh ở bến đò Thiên Trù.

Theo Viết
MỚI - NÓNG