Nằm giáp Nga, thành phố Trung Quốc lo trở thành Vũ Hán thứ hai

Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ hành khách trên một chuyến bay từ khu vực gần Mátxcơva ngày 17/3. (Ảnh: Reuters)
Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ hành khách trên một chuyến bay từ khu vực gần Mátxcơva ngày 17/3. (Ảnh: Reuters)
TPO - Một thành phố (TP) nhỏ của Trung Quốc nằm gần biên giới với Nga đang tăng cường các biện pháp khẩn cấp trước nguy cơ dịch COVID-19 tràn sang từ Nga.

TP Tuy Phân Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang đang đón một làn sóng người Trung Quốc trở về nước, trong đó có nhiều người mang bệnh. Họ đi đường bộ từ TP Vladivostok ở vùng viễn đông của Nga sau khi chạy khỏi Mátxcơva. 

Nga đã dừng tất cả chuyến bay đến Trung Quốc từ ngày 14/2 và đã đóng cửa chiều vào của biên giới bộ với Trung Quốc từ tháng 1. Điều đó nghĩa là tuyến đường qua Tuy Phân Hà là lối duy nhất mà nhiều người Trung Quốc đang tìm về nước. 

Ngày 9/4, Tuy Phân Hà báo cáo thành phố này đã có tổng số 123 ca COVID-19 từ bên ngoài vào, chiếm gần 97% trong tổng số ca bệnh của tỉnh Hắc Long Giang. 

70.000 người dân của thành phố này được yêu cầu ở nhà và mỗi nhà được cử 1 người ra ngoài 3 ngày một lần để mua đồ thiết yếu. Các tuyến xe buýt và taxi không được rời khỏi thành phố. 
Những biện pháp đó từng được áp dụng ở tâm dịch Vũ Hán, nơi đầu tiên dịch COVID-19 bùng lên.

“Chúng tôi rất sợ. Các biện pháp hạn chế giờ đã chặt hơn thời kỳ đầu”, Liang Yuxin, một sinh viên 21 tuổi ở Tuy Phân Hà, nói với Reuters.

Hôm 10/4, bệnh viện dã chiến đầu tiên ngoài Vũ Hán được dựng lên ở Tuy Phân Hà để sẵn sàng tiếp nhận 60 bệnh nhân tình trạng nhẹ hoặc không có triệu chứng, hãng thông tấn Xinhua đưa tin. 

Công việc chuẩn bị để dựng bệnh viện này tại một toà nhà công sở đã bắt đầu được triển khai từ đầu tuần. Dự kiến 400 nhân viên y tế sẽ làm việc ở đây.

“Chúng tôi sẽ tiếp nhận và điều trị cho tất cả những ai cần nhập viện và điều trị”, Yu Kaihong, trưởng nhóm bác sĩ của tỉnh được điều đến Tuy Phân Hà, nói tại cuộc họp báo ngày 9/4. 
“Chúng tôi sẽ huy động sức mạnh của cả tỉnh để ngăn virus tràn vào”, ông Yu nói.

Giới chức Trung Quốc đã đóng cửa biên giới từ gày 7/3 dù vẫn cho hàng hoá lưu thông sau khi kiểm tra sức khoẻ lái xe hàng. 

Chưa rõ khi nào Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại và có bao nhiêu người Trung Quốc đang chờ ở bên phía Nga để được về nước. 

Deng Wenle, một sinh viên ở Tuy Phân Hà, nói rằng những người cần chăm sóc y tế thường đến Mẫu Đơn Giang, một thành phố lớn hơn nằm cách Tuy Phân Hà 2 giờ lái xe. 

“Tôi không tưởng tượng được Tuy Phân Hà sẽ xử lý làn sóng bệnh nhân như thế nào. Tất cả khách sạn đã chất kín người đang phải cách ly và kể cả sân thi đấu thể thao cũng được chuyển thành nơi cách ly”, Deng kể với Reuters. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG