Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông trong tuần mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 1 đến 3/11, khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào thời điểm chiều tối và tối. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay (30/10), khu vực Nam bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40mm, có nơi trên 80mm. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo từ ngày 1 đến 3/11, khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào thời điểm chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông trong tuần mới ảnh 1

Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập một đoạn quốc lộ 1 qua TPHCM vào chiều 29/10. Ảnh: Hữu Huy

Ngoài ra, trong ngày và đêm 30/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7 - 8.

Ngày và đêm 31/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Triều cường trên các sông khu vực Nam bộ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong những ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín Âm lịch. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 29 - 31/10 (tức 15 - 17 tháng Chín Âm lịch), ở mức như sau:

Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) ở khoảng từ 1,67 - 1,72m trên Báo động (BĐ) III từ 0,07 - 0,12m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6h và 17 - 19h.

Ngoài ra, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực miền Tây Nam bộ sẽ tiếp tục lên thêm 1 - 2 ngày nữa, sau đó xuống dần. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào thời gian như trên và ở mức như sau:

Trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) có thể lên từ 2,05 - 2,10m, cao hơn BĐIII từ 0,25 - 0,30m; Trạm Cần Thơ ở khoảng từ 2,20 - 2,25m, cao hơn BĐIII từ 0,20 - 0,25m.

Các trạm vùng hạ lưu ven biển, có thể dao động ở mức xấp xỉ hoặc trên BĐIII khoảng từ 0,05 - 0,10m. Riêng trạm Gành Hào ở mức cao hơn BĐIII từ 0,25 - 0,30m.

“Đây là đợt triều cường cao trong năm, cần đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp và ven sông”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

MỚI - NÓNG